Lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành mới sụt giảm, trong khi đáo hạn ‘khủng’

Thanh Xuân
Thanh Xuân
17/02/2023 17:15 GMT+7

Theo Hiệp hội trái phiếu Việt Nam (VBMA), doanh nghiệp mua lại trái phiếu trước hạn giảm 63% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, lượng trái phiếu đáo hạn trong tháng 2 lên 5.227 tỉ đồng, chủ yếu là doanh nghiệp bất dộng sản.

Theo VNMA, trong 10 ngày đầu tháng 2, trên thị trường không có doanh nghiệp nào phát hành trái phiếu. Còn tính từ đầu năm đến nay, tổng khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ là 110 tỉ đồng.

Lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành mới sụt giảm, trong khi đáo hạn ‘khủng’ - Ảnh 1.

Doanh nghiệp mua lại trái phiếu từ đầu năm đến nay khoảng 10.000 tỉ đồng

NGỌC THẮNG

Trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trước hạn trong tháng 2 là 967 tỉ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ tháng 2.2022. Tính từ đầu năm tới nay, tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại đạt hơn 10.000 tỉ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, bất động sản là nhóm ngành có giá trị mua lại lớn nhất, đạt 4.700 tỉ đồng, chiếm 47% tổng giá trị mua lại, theo sau là dịch vụ tiêu dùng với giá trị mua lại đạt gần 2.300 tỉ đồng, chiếm 22.7% tổng giá trị mua lại. Những doanh nghiệp khác mua lại trái phiếu thuộc ngành chứng khoán, hàng tiêu dùng, năng lượng, xây dựng… Trong năm 2022, các doanh nghiệp có lượng trái phiếu mua lại lớn nhất vào tháng 12 với 47.157 tỉ đồng, tháng 6 là 34.305 tỉ đồng và những tháng còn lại có khối lượng trái phiếu mua lại từ 4.300 - 23.900 tỉ đồng.

Theo dữ liệu VBMA tổng hợp, tổng giá trị trái phiếu đến hạn trong tháng 2 là 5.227 tỉ đồng, tập trung chủ yếu ở nhóm bất động sản với gần 3.500 tỉ đồng, chiếm 67% giá trị trái phiếu đến hạn. Qua đến tháng 3, lượng trái phiếu riêng lẻ đáo hạn lên 12.765 tỉ đồng, ra công chúng lên 5.200 tỉ đồng. Những tháng tiếp theo, lượng trái phiếu riêng lẻ đáo hạn có khối lượng tăng dần và đạt mức cao nhất vào tháng 9, lên đến 41.391 tỉ đồng, tháng 8 ở mức 33.767 tỉ đồng. Riêng trái phiếu ra công chúng có số lượng cao nhất đáo hạn vào tháng 3 lên mức 5.200 tỉ đồng. Như vậy, từ tháng 2 - 12, lượng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn lên 248.203 tỉ đồng, còn lượng trái phiếu công chúng đến thời điểm đáo hạn lên 19.600 tỉ đông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.