Lượt về play-off Olympic: Tuyển nữ Việt Nam muốn ghi bàn vào lưới đội Úc

11/03/2020 09:33 GMT+7

Có một nỗi buồn không hề nhẹ khi trận đấu lượt về vòng play-off giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội Úc vào 18 giờ 30 hôm nay 11.3 trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) sẽ không có khán giả vì ban tổ chức lo ngại dịch Covid-19 .

Ở trận lượt đi trên sân khách cách đây ít ngày, có khoảng hơn 11.000 khán giả Úc đến cổ vũ và mặc dù thua với tỷ số 0-5 nhưng đội nữ Việt Nam vẫn chia sẻ cảm xúc rằng, được chơi bóng trên sân vận động đông người luôn gây hứng thú. Tuy nhiên, vì an toàn chung cho sức khỏe cộng đồng, cả hai đối thủ đều chấp nhận “đá kín”. Các biện pháp y tế đã được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và ban tổ chức địa phương triển khai nghiêm ngặt và báo cáo thường xuyên lên AFC.
Các phóng viên Việt Nam khi chứng kiến buổi tập của đội nữ Úc vào chiều qua đã đều bị choáng ngợp không phải vì các cầu thủ đội bạn có gương mặt khá xinh xắn mà vì họ... quá cao. HLV Anthony Milicic chỉ cho giới truyền thông tác nghiệp 15 phút rồi lịch sự mời ra ngoài. “Đội tuyển nữ Việt Nam đã ở vào thế không còn gì để mất nên chúng tôi không thể xem thường. Nhất là họ được thi đấu trên sân nhà. Nếu chủ quan, chúng tôi hoàn toàn vẫn có thể mất tấm vé dự Olympic”, ông Anthony nói, đồng thời cho biết: “Chúng tôi không quá lo lắng trước tình hình dịch Covid-19. Thể lực của các cầu thủ Úc rất sung mãn. Mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng”.
Còn HLV Mai Đức Chung phát biểu: “Đối đầu với đội tuyển nữ xếp hạng 7 thế giới lại có thể hình hoàn toàn vượt trội là một thách thức quá lớn với đội tuyển nữ của chúng ta. Tuy nhiên, nhìn vào lịch sử đối đầu của hai đội, tuyển nữ Việt Nam đã cải thiện không chỉ về lối chơi mà còn ở tỷ số. Việt Nam đã từng thua Úc 0-8, 0-9, 0-11 nhưng ở trận lượt đi play-off Olympic 2020, chúng tôi thất bại 0-5.
Ở lượt về, nữ Việt Nam sẽ cố gắng ghi được bàn thắng, tránh thẻ phạt và nhất là tránh bị chấn thương. Tôi sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ vào sân để cọ xát như Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Đinh Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Vạn... Đây là những trụ cột của đội nữ Việt Nam tại SEA Games 31 năm 2021”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.