Lưu ý quan trọng khi chọn nguyện vọng lớp 10

Bích Thanh
Bích Thanh
27/04/2023 19:54 GMT+7

Trong chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề 'Cách đăng ký nguyện vọng lớp 10 hợp lý' do Báo Thanh Niên tổ chức vào chiều nay, 27.4, các chuyên gia tham dự đã đưa ra những lưu ý với phụ huynh, học sinh sao cho tăng cơ hội trúng tuyển.

Lưu ý quan trọng khi chọn nguyện vọng lớp 10 - Ảnh 1.

Các chuyên gia tư vấn phụ huynh, học sinh đăng ký nguyện vọng lớp 10

THANH HẢI

Chương trình tư vấn về đăng ký nguyện vọng lớp 10 được trực tuyến tại địa chỉ thanhnien.vn, Fanpage Facebook, kênh YouTube và TikTok Báo Thanh Niên.

12 trường THPT tuyển học sinh chương trình tiếng Anh tích hợp

Theo ông Võ Thiện Cang, Trưởng phòng Khảo thí Sở GD-ĐT TP.HCM, mỗi học sinh có quyền đăng ký 3  nguyện vọng lớp 10 thường và 4 nguyện vọng lớp 10 trường, lớp chuyên hoặc 2 nguyện vọng chương trình tiếng Anh tích hợp.

Với chương trình tiếng Anh tích hợp, Sở phân bổ chỉ tiêu cho 12 trường THPT trải đều trên địa bàn TP như Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Bùi Thị Xuân, Lương Thế Vinh (Q.1), Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3), chuyên Lê Hồng Phong, Trung học Thực hành Sài Gòn (Q.5), Mạc Đĩnh Chi (Q.6), Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình), Phú Nhuận (Q.Phú Nhuận), Gia Định (Q.Bình Thạnh), Nguyễn Hữu Cầu (huyện Hóc Môn), Nguyễn Hữu Huân (TP.Thủ Đức).

Được biết, theo quy định của Sở GD-ĐT TP.HCM,  chương trình tiếng Anh tích hợp tuyển sinh rộng rãi theo 2 nhóm:

Nhóm 1 là những học sinh có tham gia học chương trình tiếng Anh tích hợp cấp THCS phải thỏa các điều kiện: có tham gia dự tuyển sinh vào lớp 10 và đăng ký 2 nguyện vọng chương trình tiếng Anh tích hợp. Căn cứ vào điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 và điểm trung bình của chương trình tiếng Anh tích hợp, những học sinh này sẽ được ưu tiên bố trí vào những trường có dạy chương trình tiếng Anh tích hợp.

Nhóm 2 là những học sinh không tham gia học chương trình tiếng Anh tích hợp cấp THCS. Các học sinh này phải thỏa các điều kiện: tốt nghiệp THCS loại từ khá trở lên; đăng ký nguyện vọng các chương trình tích hợp và tham dự các môn thi ngữ văn, toán, ngoại ngữ và môn tiếng Anh tích hợp.

Học trường mô hình quốc tế có khác trường công lập?

Phụ huynh Trịnh Khánh Linh ở Q.1 gửi câu hỏi cho đại diện Trường Quốc tế Á Châu thắc mắc: Việc tham gia học tập tại trường, kết thúc bậc THPT, bằng cấp sẽ như thế nào và con tôi có thể đăng ký thi ĐH trong, ngoài nước?

Ông Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường Quốc tế Á Châu thông tin: Khi hoàn thành bậc THCS, nhiều phụ huynh e ngại việc học các trường quốc tế thì sau này con em không tiếp tục học ĐH tại Việt Nam. Phụ huynh nên phân biệt rõ 2 loại hình hiện nay là những trường quốc tế hoàn toàn, tức chỉ giảng dạy chương trình quốc tế để lấy bằng tú tài quốc tế sau này chuyển tiếp học ĐH tại nước ngoài.

Còn đối với đặc thù của Trường Quốc tế Á Châu, trường tổ chức giảng dạy song song 2 chương trình, chương trình phổ thông theo Bộ GD-ĐT Việt Nam quy định. Học sinh sẽ học tương tự như học sinh các trường công lập với các môn học theo quy định. Đảm bảo theo đúng nội dung chương trình GDPT 2018 ở bậc THPT với các tổ hợp theo định hướng nghề nghiệp. Song song đó là chương trình tiếng Anh quốc tế giảng dạy dựa trên chương trình phổ thông chuẩn của Mỹ. Chương trình quốc tế với định hướng giúp học sinh có được nền tảng kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, lịch sử, địa lý… phù hợp với nhu cầu để chuyển tiếp học các chương trình ĐH ở nước ngoài như Anh, Mỹ. Úc, Singapore…

Sự đa dạng  hướng đi thể hiện ở việc học sinh sau khi tốt nghiệp THPT có thể học trong nước hay du học. Đây là điều kiện thuận lợi mà phụ huynh có thể tham khảo và lựa chọn.

Để tăng cơ hội trúng tuyển lớp 10

Trong các kỳ tuyển sinh những năm qua, đã có một số học sinh có kết quả điểm thi cao, tính ra có thể đậu vào trường công lập nào đó nhưng tiếc rằng lại không đăng ký nguyện vọng phù hợp. Vì vậy việc đăng ký nguyện vọng cần phải đúng và trúng. 

Ông Võ Thiện Cang chia sẻ đối với việc đăng ký nguyện vọng để nâng cao hiệu suất trúng tuyển, quan trọng nhất vẫn phải xác định chính xác năng lực học tập của mình.Tránh những trường hợp đăng ký cả 3 nguyện vọng vào cùng một trường hoặc đánh giá năng lực của mình cao hơn so với thực tế.

Như vậy, theo ông Cang, ngoài đánh giá bản thân thì học sinh cùng phụ huynh phải tham khảo điểm chuẩn những kỳ tuyển sinh trước. Cần tham khảo ít nhất trong khoảng 2 đến 3 năm gần nhất để phân tích và xác định cho chính xác tránh trường hợp đáng tiếc rớt cả 3 nguyện vọng.

Phụ huynh Thiện Nhân (Q.Bình Thạnh) đã gửi câu hỏi đến chương trình nhờ tư vấn: Sau ngày 8.5, học sinh có nên điều chỉnh nguyện vọng hay không vì lo ngại nếu nhiều phụ huynh điều chỉnh thì sẽ thay đổi số liệu đăng ký nguyện vọng ban đầu.

Với lo lắng này, ông Cang giải thích, để thay đổi nguyện vọng thì phải nhìn lại một lần nữa cho chính xác năng lực của học sinh và việc di chuyển trong quá trình học tập sau này có thuận tiện hay không? Điểm chuẩn hay chỉ tiêu của trường những năm trước chỉ là một trong những kênh thông tin để tham khảo. Vì điểm chuẩn mỗi năm phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, như số học sinh đăng ký dự thi, số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng và đề thi khó hay dễ hay năng lực mặt bằng của học sinh mỗi năm…



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.