Lý Á Bằng - Châu Tấn sau 20 năm đóng 'Anh hùng xạ điêu'

10/05/2023 14:52 GMT+7

Đóng Quách Tĩnh - Hoàng Dung trong Anh hùng xạ điêu (2003), Lý Á Bằng và Châu Tấn trở thành cặp đôi "phim giả tình thật" nhưng sớm chia tay. Giờ đây, mỗi người có một cuộc sống riêng sau những đổ vỡ.

Anh hùng xạ điêu (2003) là tác tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp cùng tên của Kim Dung, do Trương Kỷ Trung sản xuất. Phim lấy bối cảnh thời Nam Tống, xoay quanh cuộc đời của Quách Tĩnh từ lúc là chàng trai vụng về, ngốc nghếch vượt qua những ân oán hận thù của gia đình, biến động của thời cuộc, nỗ lực tu luyện võ công cho đến lúc trở thành một cao thủ tiếng tăm lừng lẫy giang hồ. Theo Baidu, phiên bản này nhận được nhiều phản hồi tích cực khi được đầu tư chỉn chu, quy tụ dàn diễn viên tiếng tăm, các cảnh quay hoành tráng, âm thanh, hình ảnh vượt trội hơn hẳn các phiên bản trước đó. Cùng với đó, màn kết hợp ăn ý của cặp đôi chính Lý Á Bằng - Châu Tấn đã tạo nên sức hút đặc biệt cho bộ phim, khiến đây trở thành phiên bản Anh hùng xạ điêu thành công bậc nhất.

Lý Á Bằng

Lý Á Bằng - Châu Tấn sau 20 năm đóng 'Anh hùng xạ điêu'   - Ảnh 1.

Lý Á Bằng nhận được nhiều lời khen khi vào vai Quách Tĩnh - chàng trai có vẻ khù khờ, ngốc nghếch nhưng lại là người nhân hậu, trượng nghĩa. Dưới sự đồng hành của Hoàng Dung, anh trở thành một trong những đại anh hùng trong thế giới võ hiệp. Thể hiện hình tượng Quách Tĩnh, tài tử sinh năm 1971 được khen ngợi khắc họa chân thực nhân vật trong nguyên tác và nắm bắt được tinh thần võ hiệp của tác phẩm Kim Dung. Bản thân nhà văn tài danh này cũng dành lời khen cho Lý Á Bằng, nhận xét nam diễn viên thể hiện được hết khí chất của nhân vật thậm chí còn làm tốt hơn những phiên bản trước đó

CCTV

Lý Á Bằng - Châu Tấn sau 20 năm đóng 'Anh hùng xạ điêu'   - Ảnh 2.

Sau thành công của Anh hùng xạ điêu, tên tuổi của Lý Á Bằng thăng hạng đáng kể. Tài tử tham gia một số dự án: Mạt đại hoàng phi, Thiên hạ đệ nhất, Người mục kích, Quan Trung phong vân… rồi dần xa rời làng giải trí. Hơn chục năm qua, nam diễn viên không còn xuất hiện trên màn ảnh mà chuyển hướng sang đầu tư, kinh doanh nhưng liên tục thất bại, vướng nợ nần, kiện tụng liên miên. Mới đây, Lý Á Bằng tiết lộ mình đang mắc nợ hơn 40 triệu nhân dân tệ đồng thời nợ lương nhân viên chưa trả, phải cắt giảm nhân sự hàng loạt từ năm ngoái. Nam diễn viên đang cố gắng trả nợ và giải quyết các vấn đề pháp lý. Mới đây, anh chia sẻ: "Việc trả nợ và trả giá cho những sai lầm của bản thân là đúng đắn. Tôi không có gì để nói thêm"

HK01

Lý Á Bằng - Châu Tấn sau 20 năm đóng 'Anh hùng xạ điêu'   - Ảnh 3.

Trong 20 năm qua, chuyện tình cảm của Lý Á Bằng cũng trải qua nhiều thăng trầm. Mối duyên từ Anh hùng xạ điêu đã đưa anh và Châu Tấn trở thành một cặp tình nhân ngoài đời thực khiến bao người ngưỡng mộ nhưng rồi sớm chia tay trong tiếc nuối. Năm 2005, Lý Á Bằng kết hôn với "thiên hậu" Vương Phi và có chung một con gái song cuộc hôn nhân của họ đổ vỡ sau 8 năm chung sống. Năm ngoái, anh kết hôn với người mẫu Hải Hà Kim Hỷ (ảnh) sau thời gian hẹn hò kín tiếng. Cặp đôi hiện có một con gái

WEIBO NV

Lý Á Bằng - Châu Tấn sau 20 năm đóng 'Anh hùng xạ điêu'   - Ảnh 4.

Không còn đóng phim, công việc kinh doanh đổ bể, Lý Á Bằng giờ đây tập trung vào việc sáng tạo nội dung. Tài tử 52 tuổi chia sẻ nhiều video về cuộc sống đồng quê, lối sống lành mạnh, hòa mình với thiên nhiên. Cùng với đó, nam diễn viên còn livestream bán hàng để cải thiện thu nhập. Gần đây, ông bố hai con tiết lộ kế hoạch bán trà và lạc quan: "Không có gì mà một tách trà không thể giải quyết được"

WEIBO NV

Châu Tấn

Lý Á Bằng - Châu Tấn sau 20 năm đóng 'Anh hùng xạ điêu'   - Ảnh 5.

Trong Anh hùng xạ điêu, Châu Tấn gây ấn tượng khi hóa thân thành Hoàng Dung - người bạn đồng hành và sau này trở thành vợ của Quách Tĩnh. Cô khắc họa được nét dễ thương, lém lỉnh, thông minh và tinh quái của nhân vật đồng thời tạo được nét riêng với chất giọng trầm khàn. Tuy nhiên, nhiều khán giả không thích phiên bản Hoàng Dung do minh tinh 7X thể hiện và so sánh cô với Ông Mỹ Linh - diễn viên đóng Hoàng Dung trong phiên bản năm 1983 của TVB mà nhiều người vẫn xem là kinh điển. Tuy nhiên, nhà văn Kim Dung lại dành nhiều lời khen cho Châu Tấn và chia sẻ: “Người ta chỉ trích Châu Tấn thậm tệ bởi vì họ có một nỗi nhớ quá sâu đậm về Ông Mỹ Linh”

CCTV

Lý Á Bằng - Châu Tấn sau 20 năm đóng 'Anh hùng xạ điêu'   - Ảnh 6.

Sau Anh hùng xạ điêu, Châu Tấn tích cực hoạt động nghệ thuật. Cô gặt hái được nhiều thành công qua hàng loạt tác phẩm từ điện ảnh đến truyền hình: Nếu như yêu, Dạ yến, Họa bì, Phong thanh, Long môn phi giáp, Cao lương đỏ, Như Ý truyện… Dịp Tết âm lịch vừa qua, minh tinh xuất hiện trong Vô danh đóng cùng Lương Triều Vỹ, Vương Nhất Bác. Ở tuổi 49, Châu Tấn vẫn giữ được sức hút và vị thế cao ở làng giải trí Hoa ngữ nhờ diễn xuất thực lực

WEIBO NV

Lý Á Bằng - Châu Tấn sau 20 năm đóng 'Anh hùng xạ điêu'   - Ảnh 7.

Trái với sự nghiệp diễn xuất thăng hoa, Châu Tấn là một phụ nữ kém may mắn trong tình yêu. Quá trình đóng Anh hùng xạ điêu đã đưa Châu Tấn và Lý Á Bằng trở thành một cặp ngoài đời. Người đẹp từng khen bạn trai: "Lý Á Bằng là mẫu đàn ông trong mơ của tôi… Anh ấy là người có trách nhiệm. Cô gái nào được làm vợ anh ấy sẽ rất hạnh phúc". Cô cũng sớm chuyển đến sống chung với "nửa kia" và nhiều lần nhắc đến chuyện kết hôn. Tưởng chừng mối tình này sẽ có kết thúc viên mãn thì họ tuyên bố chia tay. Ít lâu sau, Lý Á Bằng kết hôn với Vương Phi. Lần đổ vỡ này khiến Châu Tấn tổn thương sâu sắc. Cô chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn hồi 2005: "Tôi cảm thấy thất vọng trước tình cảm của con người và không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Đôi khi tôi ra ngoài với bạn bè và im lặng đến nỗi những người khác có thể quên mất sự tồn tại của tôi". Minh tinh thừa nhận mình là một kẻ si tình cả trong phim lẫn ngoài đời

SINA

Lý Á Bằng - Châu Tấn sau 20 năm đóng 'Anh hùng xạ điêu' - Ảnh 8.

Sau cuộc tình nhiều đau khổ với Lý Á Bằng, Châu Tấn gặp nhà thiết kế Lý Đại Tề vào năm 2004 và cho biết chính anh đã hồi sinh mình. Sao phim Như Ý truyện liên tục khẳng định tình yêu sâu đậm với bạn trai đồng thời không ngại nhắc đến chuyện lên xe hoa. Tuy nhiên, mong ước mặc váy cưới của Châu Tấn một lần nữa tiêu tan khi mối tình này khép lại năm 2008

ON

Lý Á Bằng - Châu Tấn sau 20 năm đóng 'Anh hùng xạ điêu'   - Ảnh 8.

Sau nhiều lần tan vỡ, minh tinh 7X giữ kín chuyện tình cảm. Về sau, cô bí mật hẹn hò tài tử Cao Thánh Viễn rồi tổ chức hôn lễ ấm cúng hồi 2014 (ảnh trái). Tuy nhiên, sau những tin đồn rạn nứt, cặp đôi tuyên bố ly hôn vào năm 2020. Từ tháng 10.2021, Châu Tấn lộ mối quan hệ yêu đương với Trác Việt - nam ca sĩ kém cô 13 tuổi và họ vẫn âm thầm gắn bó đến hiện tại (ảnh phải)

VOGUE, SOHU

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.