Lý do khiến Theerathon cùng hàng thủ Thái Lan lo sợ khi tái đấu tuyển Việt Nam

25/12/2021 16:17 GMT+7

Nắm lợi thế thắng 2-0 trước tuyển Việt Nam ở lượt đi nhưng tuyển Thái Lan có lý do để lo sợ khi tái đấu tuyển Việt Nam ở bán kết lượt về AFF Cup 2020 diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày mai (26.12).

Ở bán kết lượt đi, tuyển Việt Nam cùng Thái Lan tranh tài nảy lửa với những pha tranh chấp quyết liệt khiến trọng tài phải 39 lần thổi còi phạt cầu thủ 2 đội, nhưng vẫn bỏ qua những lỗi rất đáng phải phạt thẻ như pha hậu vệ trái Theerathon của tuyển Thái Lan dùng tay đánh vào mặt Quang Hải.

Theerathon (phải) khó dám làm động tác thừa với Quang Hải như ở trận lượt đi

VFF

Trong 21 lần bị trọng tài thổi phạt, tuyển Việt Nam có 3 lần phải nhận thẻ vàng thuộc về Vũ Văn Thanh, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Quang Hải. Trong khi đó tuyển Thái Lan có 4 cầu thủ bị phạt thẻ vàng đều đá ở vị trí phòng ngự là hậu vệ trái Theerathon, hậu vệ phải Narubadin, thủ môn Chatchai và trung vệ Kritsada.

Thủ môn Chatchai vắng mặt ở chung kết lượt đi nếu nhận thêm chiếc thẻ vàng

AFF

Với việc 4 trụ cột nơi hàng phòng ngự phải vắng mặt ở trận chung kết lượt đi nếu nhận thêm tấm thẻ nữa, HLV Mano Pokling căn dặn các học trò phải hạn chế tối đa việc phạm lỗi nguy hiểm. Ở lượt đi, Theerathon nhập cuộc đầy “hổ báo” với không ít pha phạm lỗi nguy hiểm với các tuyển thủ Việt Nam, trong đó có pha thoát thẻ khi đánh nguội Quang Hải. Sau khi bị trọng tài cảnh cáo với tấm thẻ vàng ở phút 26, Theerathon hầu như không dám sử dụng động tác thừa hoặc phạm lỗi thô bạo nữa.

Với việc nhiều cầu thủ hàng phòng ngự Thái Lan lo sợ dính thẻ phạt cũng là cơ hội cho các cầu thủ trên hàng công Việt Nam như Quang Hải, Hoàng Đức, Công Phượng tự tin phô diễn kỹ thuật, mạnh dạn phối hợp ngắn để tìm đường tiếp cận khung thành thủ môn tuyển Thái Lan, sẵn sàng cho cuộc lội ngược dòng.

Quang Hải đầy khát khao cùng tuyển Việt Nam lật ngược thế cờ trước Thái Lan

AFF

HLV Lưu Ngọc Hùng cho biết ở tình thế này, các cầu thủ đã nhận 1 thẻ như Theerathon phải chơi kỹ càng trong từng pha bóng. “Những cầu thủ chuyên nghiệp sẽ điều chỉnh được cách chơi để hạn chế tối đa thẻ phạt, họ cũng loại bỏ ám ảnh nếu nhận thẻ sẽ phải vắng mặt ở trận đấu tiếp theo để chơi thoải mái nhất. Tuy nhiên, không phải cầu thủ nào cũng làm được điều này, áp lực, lo sợ là khó tránh khỏi”, HLV Lưu Ngọc Hùng bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.