Lý Hoàng Nam chinh phục nấc thang mới trong sự nghiệp

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
31/07/2022 08:52 GMT+7

Với việc vào chung kết giải quần vợt nhà nghề M15 Kuala Lumpur đang diễn ra ở Malaysia, tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam hướng đến cột mốc thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp nhưng hành trình theo đuổi quần vợt chuyên nghiệp của tay vợt quê Tây Ninh vẫn tiếp diễn.

Ít người biết, trước giải M15 Kuala Lumpur, Lý Hoàng Nam bị bệnh phải nghỉ tập 10 ngày nên chưa đạt trạng thái sung mãn nhất. Thế nhưng tay vợt số 1 Việt Nam vẫn nỗ lực chinh phục từng đối thủ để thẳng tiến đến trận chung kết đơn nam. Ở vòng 1, anh đánh bại tay vợt kỳ cựu người Trung Quốc Wang Chuhan rồi thắng tay vợt Nhật Bản Kokoro ở vòng 2. Đến tứ kết, Hoàng Nam vượt qua tay vợt Thái Lan Thantub đang có phong độ tốt. Ở bán kết hôm qua, nhà ĐKVĐ SEA Games đánh bại thêm tay vợt Nhật Bản là Keisuke Saitoh để vào chung kết gặp tay vợt khác đến từ xứ sở mặt trời mọc là Shimizu Yuta (hạng 525 ATP) và là hạt giống số 2. Tay vợt này từng xếp hạng 313 ATP 2 năm trước nên được đánh giá không hề thua kém so với Hoàng Nam.

Lý Hoàng Nam đang có phong độ rất tốt tại các giải quốc tế

VTF

Hiện có 116 điểm, Hoàng Nam xếp hạng 366 ATP. Với 8 điểm tích lũy được cho thành tích vào chung kết giải nhà nghề M15 Kuala Lumpur, anh đạt tổng cộng 124 điểm, ước tính lên hạng 349 ATP. Nếu vô địch, anh được 15 điểm và tăng khoảng 10 bậc nữa. Trước đó thứ hạng cao nhất mà tay vợt quê Tây Ninh từng vươn tới là 358 ATP. Càng lên cao trên bảng xếp hạng ATP, Hoàng Nam phải cạnh tranh “khốc liệt” với các đối thủ, chưa kể anh phải bảo vệ những thành tích trước đó đạt được nếu không sẽ bị trừ điểm và tụt hạng. Đó là hành trình gian nan với tay vợt xuất thân từ nền quần vợt chưa phát triển như VN nhưng điều đó càng thôi thúc Hoàng Nam không ngừng nỗ lực để vượt qua chính mình.

Sau trận chung kết đơn nam quần vợt nhà nghề M15 Kuala Lumpur diễn ra hôm nay, Hoàng Nam sẽ di chuyển đến Kuching tham dự giải M15 Kuching. Đây là giải đấu mà anh tiếp tục được chọn là hạt giống số 1. Một thay đổi đáng chú ý của Hoàng Nam hiện tại khi anh không đi cùng HLV ngoại mà sát cánh cùng HLV nội Trần Quốc Phong. HLV này sẽ cùng Hoàng Nam lên kế hoạch tập huấn, thi đấu trong và ngoài nước với mục tiêu số 1 là không ngừng thăng tiến trên bảng xếp hạng ATP. Tay vợt số 1 Việt Nam không phải lo nghĩ chuyện tài chính bởi đã có “hậu phương” vững chắc là CLB Hải Đăng và Liên đoàn Quần vợt Việt Nam.

Theo kế hoạch, sau giải M15 Kuching (Malaysia), Lý Hoàng Nam về nước cùng tuyển quần vợt Việt Nam tranh tài Davis Cup nhóm III khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Tây Ninh từ ngày 10 - 13.8. Đến tháng 9, Hoàng Nam sang Thái Lan đánh giải Challenge Nonthaburi, sau đó trở về Tây Ninh đấu 2 giải nhà nghề M25 vào cuối tháng 9, đầu tháng 10.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.