Lý Hoàng Nam dừng bước ở giải trẻ Mỹ mở rộng vì giao bóng kém

08/09/2015 10:21 GMT+7

(TNO) Rạng sáng nay (8.9, giờ VN) tại New York (Mỹ), tài năng số 1 quần vợt Việt Nam Lý Hoàng Nam (hạng 11 trẻ thế giới) để thua ngay từ trận đầu nội dung đơn nam giải quần vợt trẻ Mỹ mở rộng.

(TNO) Rạng sáng nay (8.9, giờ VN) tại New York (Mỹ), tài năng số 1 quần vợt Việt Nam Lý Hoàng Nam (hạng 11 trẻ thế giới) để thua ngay từ trận đầu nội dung đơn nam giải quần vợt trẻ Mỹ mở rộng.
Hoàng Nam đã phải dừng bước ngay ở vòng 1 giải trẻ Mỹ mở rộng - Ảnh: Độc Lập

Đánh bại tay vợt 18 tuổi Lý Hoàng Nam là tài năng 16 tuổi của quần vợt Canada Dennis Shapovalov (hạng 56 trẻ thế giới). Đây là tay vợt phải thi đấu từ vòng loại nhưng xuất sắc vượt qua các đối thủ để có mặt ở vòng đấu chính.

Shapovalov thăng tiến nhanh chỉ trong thời gian ngắn để vươn lên hạng 56 trẻ thế giới nhưng xét về thực lực lẫn kinh nghiệm, tay vợt này bị đánh giá thấp hơn so với Lý Hoàng Nam đang vào độ “chín” của lứa tuổi trẻ. Diễn biến ván đấu cho thấy nếu như Dennis Shapovalov phát huy hiệu quả những cú giao bóng mạnh, hiểm hóc đồng thời thi đấu tự tin thì Lý Hoàng Nam lại giao bóng quá “hiền” nên không nắm được quyền chủ động. Điểm yếu giao bóng như Hoàng Nam thừa nhận là một phần nguyên nhân khiến anh thất bại trước tay vợt đàn em.

Như vậy Hoàng Nam khép lại giấc mơ chinh phục nội dung đơn nam ở Grand Slam trẻ Mỹ mở rộng cũng là giải trẻ cuối cùng trong sự nghiệp của tay vợt này. Tay vợt quê Tây Ninh tiếp tục tranh tài ở nội dung đôi nam khi anh đứng cùng Santillan Akira (Nhật Bản, hạng 13 trẻ thế giới). Hoàng Nam/Akira được chọn làm hạt giống số 4 nội dung đôi nam với tham vọng tái lặp thành tích vô địch như từng làm được tại giải trẻ Wimbledon hồi tháng 7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.