Với phong độ cao, Lý Hoàng Nam (hạng 549 thế giới) nhập cuộc đầy mạnh mẽ bất chấp phải chạm trán với tay vợt hạt giống số 2 Orel Kimhi (Israel, hạng 454 thế giới). Tay vợt số 1 Việt Nam khiến đối thủ bị bất ngờ khi anh tấn công áp đảo và có chiến thắng cách biệt 6/2 ở ván đầu.
Lý Hoàng Nam thẳng tiến chung kết đơn nam giải quần vợt quốc tế Thái Lan M15 Nakhon Si Thammarat
LTAT
Sang ván hai, Lý Hoàng Nam tiếp tục giữ được sự ổn định trong khi Orel Kimhi cũng nỗ lực, tạo ra nhiều pha bóng giằng co và đeo bám quyết liệt. Tay vợt quê Tây Ninh bung sức mạnh mẽ ở thời điểm quyết định, qua đó giành chiến thắng 7/5 để khép lại thắng lợi chung cuộc 2-0 sau 2 giờ tranh tài.
Màn trình diễn ấn tượng trước tay vợt người Israel đưa Lý Hoàng Nam vào chung kết nội dung đơn nam giải quần vợt quốc tế Thái Lan M15 Nakhon Si Thammarat. Đối thủ của Lý Hoàng Nam ở chung kết diễn ra ngày mai (25.2) là tay vợt Sander Jong (Hà Lan, hạng 599 thế giới). Tay vợt 23 tuổi này có phong độ ấn tượng không kém Hoàng Nam khi đánh bại hạt giống số 1 Yan Bai (Trung Quốc, hạng 366 thế giới) trên đường vào chung kết.
Hạt giống số 2 Orel Kimhi thất thủ trước Lý Hoàng Nam
LTAT
Thành tích vào chung kết nội dung đơn nam giải quần vợt quốc tế Thái Lan M15 Nakhon Si Thammarat giúp Lý Hoàng Nam tích lũy thêm 6 điểm trên bảng xếp hạng quần vợt nhà nghề nam thế giới. Nếu lên ngôi vô địch, anh sẽ có tổng cộng 10 điểm. Điều quan trọng với Lý Hoàng Nam khi tham dự giải đấu ở cấp độ nhà nghề thấp nhất là tích lũy điểm đồng thời lấy cảm giác chiến thắng sau nhiều giải phải thua ngay vòng 1 khi chơi ở cấp độ ATP Challenger.
Bình luận (2)
Tennis ko chỉ cần tốc độ, khéo léo mà cần có cả thể lực, sức bền. Và tất nhiên phải có chiến thuật hợp lý. Thể trạng người VN nên chú trọng các môn ko đối kháng va chạm trực tiếp và đòi hỏi tư duy não bộ kết hợp với sự khéo léo. Ko đòi hỏi quá nhiều vào yếu tố thể lực. Nhìn sang TQ chúng ta thấy, họ rất mạnh ở nhiều môn Olympic, nhưng những bóng đá, quyền Anh,...họ cũng ko mạnh lắm. Vì họ ko đầu tư trọng điểm vào những môn có tính đối kháng cao.
Tôi thì thấy "mệt" cho a Nam! Đã nói với anh ấy nhiều lần rồi, giải nghệ học làm HLV thì tốt hơn. Ở tuổi này rồi vẫn cứ lẹt đẹt những giải F, giải M! Thiệt, thấy mệt thiệt!