M.U tính phá bỏ ‘Nhà hát của những giấc mơ’ giữa lúc bị loại khỏi Champions League

Tây Nguyên
Tây Nguyên
16/03/2022 09:19 GMT+7

CLB M.U được cho là vừa lên kế hoạch phá bỏ Old Trafford và xây dựng một sân vận động mới tại cùng một địa điểm.

Old Trafford là sân nhà của M.U từ năm 1910 và vẫn là một trong những sân vận động phổ biến nhất trên thế giới. Tuy nhiên, một số bộ phận của sân đang trở nên cũ kỹ, xuống cấp, đặc biệt là hư hỏng ở phần mái che.

M.U xem xét phá bỏ sân Old Trafford

AFP

Là sân nhà của một trong những đội bóng danh tiếng nhất thế giới, nhưng Old Trafford hiện được đánh giá thua xa những sân hiện đại như Tottenham về độ tiện nghi. Đó là lý do tại sao ban lãnh đạo M.U hiện đang thảo luận về 3 phương án khả thi để biến sân nhà của M.U trở nên xứng tầm và trở thành một “Nhà hát của những giấc mơ” thực sự. Thông tin trên được đưa ra giữa lúc M.U vừa trải qua nỗi thất vọng khi bị Atletico Madrid loại khỏi Champions League sau thất bại 0-1 ở lượt về vòng 1/8 trên sân nhà Old Trafford.

Highlights Manchester United 0-1 Atletico Madrid: Quỷ đỏ bị loại khỏi Champions League

Những phương án bao gồm khả năng phá dỡ sân Old Trafford và xây dựng một sân vận động mới ở đó. Thứ hai, xây dựng lại phần khán đài phía nam. Phương án thứ ba là giữ nguyên cấu trúc của sân Old Trafford nhưng sẽ được cải tạo và sửa chữa trên quy mô lớn bao gồm cả chỗ ngồi cho CĐV và cả mái che ở cả 4 khu vực khán đài.

Sân Old Trafford đã trải qua nhiều thăng trầm cùng M.U

AFP

Tờ Daily Mail cho biết, gia đình Glazer - chủ sở hữu M.U, thích ý tưởng xây dựng lại khán đài phía nam, và nó cũng là sự lựa chọn chính của hầu hết các CĐV M.U, những người không muốn “Nhà hát của những giấc mơ” bị phá bỏ. Nếu điều này xảy ra, sân Old Trafford sẽ tăng sức chứa từ 74.000 lên 80.000 người. Ngoài ra, phương án phá bỏ sân Old Trafford còn nảy sinh nhiều vấn đề khác, trong đó đặc biệt là M.U cần tìm một sân tạm thời để làm đại bản doanh.

Trước đó, ArsenalTottenham đã chọn sân Wembley làm sân nhà trong khi chờ sân mới khánh thành. Arsenal và Tottenham đã không gặp khó khăn khi chọn sân tạm thời vì chỉ di chuyển ngắn do Wembley nằm cách không xa sân vận động cũ của họ. Nhưng Wembley tại London không phải là lựa chọn tốt nhất của M.U bởi trụ sở của đội bóng nằm ở phía tây bắc nước Anh.

Hiện không có sân nào ở thành phố Manchester có thể đủ sức chứa số lượng đông đảo CĐV M.U vào lúc này, ngoại trừ sân Etihad của kình địch Man City - phương án mà “Quỷ đỏ” sẽ khó tính đến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.