Ma túy ngụy trang và hệ lụy khôn lường đối với học sinh

Ma túy ngụy trang và hệ lụy khôn lường đối với học sinh

19/03/2024 09:59 GMT+7

Hiện nay, trên thị trường xuất hiện nhiều loại ma túy thế hệ mới, gây tác hại khôn lường, đặc biệt đối với lứa tuổi học sinh. Tuy tỷ lệ sử dụng ma túy trong lứa tuổi học đường khá thấp nhưng vẫn có những trường hợp sử dụng ma túy mà gia đình, nhà trường không hay biết.

Theo báo cáo của Công an TP.HCM, tính đến ngày 14.12.2023, tổng số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện tại TP.HCM đã hơn 24.000. 

Trong đó, tỷ lệ xâm nhập của ma túy vào giới trẻ ngày càng tăng mà nguyên nhân chính xuất phát từ sự thiếu hiểu biết về các loại ma túy, về thủ đoạn lôi kéo dụ dỗ của các đối tượng; tính tò mò, thích thể hiện. Bên cạnh đó, xuất hiện một số loại ma túy có giá thành rẻ, dễ dàng tiếp cận đến lứa tuổi học sinh, sinh viên


Ma túy ngụy trang và hệ lụy khôn lường đối với học sinh- Ảnh 1.

Tỷ lệ xâm nhập của ma túy vào giới trẻ ngày càng tăng

Đại úy Vũ Đình Thinh, giảng viên khoa Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Trường ĐH Cảnh sát nhân dân, cho biết hiện nay, xuất hiện nhiều loại "ma túy thế hệ mới" với mẫu mã, bao bì hấp dẫn để dễ len hỏi vào thị trường. Một số sản phẩm được các đối tượng lợi dụng để đưa ma túy vào thị trường có thể kể đến là nước xoài, nước trái cây, tinh dầu thuốc lá điện hay thậm chí là socola, trà sữa…

Với thủ đoạn tinh vi, ngụy trang kỹ càng như vậy, rất khó để phát hiện các sản phẩm có chứa chất ma túy. Do đó, có những trường hợp các em học sinh, sinh viên sử dụng ma túy mà gia đình, nhà trường không hay biết. 

 Thấu hiểu được sự nguy hại của ma túy khi len lỏi vào trong môi trường học đường, sáng 18.3.2024, Trường ĐH Cảnh sát nhân dân đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm giáo dục nhận thức, kỹ năng phòng, chống ma túy cho 1.880 học sinh trường THCS - THPT Nam Sài Gòn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.