Mái ấm gia đình Việt là chương trình truyền hình thực tế dành riêng cho các em nhỏ bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Vượt qua những thử thách trong chương trình, các em và gia đình sẽ nhận được những khoản tiền có giá trị để cuộc sống bớt vất vả hơn. Việc khai thác nội dung hướng tới một vấn đề mang tính thời sự như vậy đã giúp Mái ấm gia đình Việt tạo nên những dấu ấn khác biệt.

Không dừng ở đó, sự xuất hiện của các nghệ sĩ với vai trò đồng hành, trợ giúp các gia đình hoàn thành thử thách cũng mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt cho khán giả. Đã có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Kim Tử Long, Thu Trang, Tiến Luật, Đại Nghĩa, Lâm Vỹ Dạ, Võ Hoàng Yến, Cát Phượng, Minh Dự, Trương Thế Vinh… xuất hiện trong suốt 13 tập của chương trình. Các nghệ sĩ đến để lắng nghe, đồng cảm và sẻ chia cùng câu chuyện của những em nhỏ có gia đình hạnh phúc, sau biến cố bất ngờ bỗng trở thành trẻ mồ côi, thiếu vắng cả chỗ dựa kinh tế lẫn tình cảm.

Trong tập 10, sau gần 5 năm không tham gia gameshow, Thu Trang đã bật khóc nức nở khi chứng kiến những hoàn cảnh đáng thương tại chương trình. Mẹ nữ diễn viên cũng mất do Covid-19, chị tiếc nuối vì chưa kịp gặp mẹ lần cuối nên vô cùng đồng cảm với các em nhỏ. Thu Trang còn tiết lộ đang nhận nuôi 10 trẻ em mồ côi vì dịch, đồng thời sẵn sàng nhận thêm 3 em nhỏ là nhân vật của Mái ấm gia đình Việt, chăm lo cho các em học hành tới nơi, tới chốn.

Trong tập 4, khi lắng nghe các em nhỏ chia sẻ về câu chuyện của mình, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu cũng rưng rưng đồng cảm vì sớm thiếu vắng tình thương của cha. Mẹ Ngọc Châu một mình gồng gánh kinh tế và nàng hậu mất nhiều thời gian để chữa lành vết thương mất cha. Kết thúc tập 4, nàng hậu quyết định dành tặng toàn bộ cát xê cho hai gia đình về nhì và về ba của chương trình. Sau đó, cô còn dành thêm một buổi để đến tận nhà thăm hỏi nhân vật, thực hiện nguyện vọng “một bữa no” cho hai anh em mồ côi Kỳ Hào và Gia Hân.

Sau 13 tập phát sóng, Mái ấm gia đình Việt đã hỗ trợ được cho 39 gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Tổng số tiền đã trao lên đến 1,295 tỷ đồng, hỗ trợ đắc lực cho các gia đình trong việc giảm bớt gánh nặng kinh tế và đảm bảo việc đến trường cho các em.

Nhiều nghệ sĩ còn tặng thêm tiền cho các gia đình như một hành động “nhường cơm sẻ áo”, giúp họ sớm ổn định cuộc sống. Cụ thể, MC Đại Nghĩa tặng các gia đình 30 triệu; Nhật Kim Anh và Huỳnh Hồng Loan mỗi người tặng các gia đình 15 triệu; Cát Phượng tặng 20 triệu đồng; Hoa hậu Ngọc Châu tặng toàn bộ cát xê cho hai gia đình về nhì và ba. Số tiền mà các nghệ sĩ tặng thêm vào khoảng 100 triệu đồng.

Trong tập 12, NSƯT Kim Tử Long cũng nghẹn ngào xúc động trước sự hiểu chuyện của em Anh Kiệt nên quyết định tặng xe máy điện cho em làm phương tiện đi học. Đồng thời, nam nghệ sĩ còn mời cả 3 gia đình nhân vật đến dùng cơm tại nhà hàng của mình.

Chương trình Mái ấm gia đình Việt cũng đánh dấu việc MC Quyền Linh trở lại cầm trịch ở một chương trình giúp đỡ người nghèo. Chiếc đồng hồ bấm giờ quen thuộc đã đồng hành cùng anh suốt nhiều năm đã xuất hiện trở lại. Quyền Linh cho biết anh sẽ vẫn tìm cách “ăn gian” để đứng về phía các gia đình, giúp họ giành được thật nhiều tiền thưởng bởi cuộc sống của mỗi gia đình có mặt trong chương trình này đều vô cùng khó khăn.

Nỗ lực của các gia đình và bản thân mỗi em nhỏ xuất hiện trong 13 tập Mái ấm gia đình Việt đã thực sự chạm đến trái tim của khán giả và cả sao Việt tham gia chương trình. Góp mặt trong tập 6, ca sĩ Khổng Tú Quỳnh chia sẻ: “Ngoài việc góp một phần sức giúp đỡ các gia đình khó khăn giành được tiền thưởng thì chương trình giống như đánh thức cảm xúc bên trong tôi. Những hành động ý nghĩa, những tình cảm mà mọi người dành cho nhau đã làm cho tư duy của tôi thay đổi, trái tim của tôi thổn thức và thấy yêu cuộc sống hơn, yêu những người xung quanh hơn”.

Với việc truyền tải thành công những giá trị nhân văn, cách thức tổ chức độc đáo, mới lạ, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lọt vào vòng bầu chọn tại giải Mai Vàng 2022 ở hạng mục Chương trình trên nền tảng số và truyền hình được yêu thích nhất.

Bài: Từ Thắng - Đồ họa: Duy Quang

Báo Thanh Niên
29.12.2022

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.