Sân khấu nhạc nước tại Công viên Văn hóa Vinpearl của Khu liên hợp quốc tế Vinpearl - Hòn Ngọc Việt tối 26/8 dường như lung linh, huyền ảo hơn. Không khí tưng bừng, rộn ràng với sự có mặt của hơn 5.000 khán giả đến xem trực tiếp trong đêm chung kết đã cho thấy chương trình Hoa hậu Việt Nam 2006 thực sự là ngày hội được chào đón nồng nhiệt không chỉ với người dân thành phố biển Nha Trang mà ngay giờ phút ấy, đêm qua, hàng triệu khán giả dõi xem qua màn ảnh truyền hình cũng có chung cảm xúc như vậy.
34 thí sinh xuất hiện rực rỡ, chuyên nghiệp sau 4 ngày tập luyện kỹ lưỡng, trong màn múa đồng đội chào mừng khán giả như từng thấy ở các cuộc thi hoa hậu quốc tế. Sau phần công bố ngay từ đầu các giải Hoa hậu ảnh, Hoa hậu biển, Hoa hậu thể thao, Hoa hậu thân thiện, Hoa hậu được bình chọn nhiều nhất một cách đầy hào hứng, mới mẻ so với các kỳ thi trước, khác với thông tin ban đầu, BTC đã quyết định cả 34 thí sinh đều dự thi trang phục áo dài, sau đó mới chọn ra 10 thí sinh lọt vào vòng trong, thi tiếp trang phục áo tắm, áo dạ hội.
|
|
Phần trình diễn dự thi của các thí sinh năm nay có vẻ chuyên nghiệp hơn vì đã được biên đạo Nguyễn Hồng Phong (Nhà hát Vũ kịch VN) và người mẫu Thúy Hằng hướng dẫn cặn kẽ. Đêm chung kết cũng trở nên hào hứng với các tiết mục trình diễn ca nhạc cuốn hút của các ngôi sao Mỹ Tâm, Kasim Hoàng Vũ, Quang Dũng, Thu Minh, nhóm AC&M, Mặt Trời Đỏ...
Nét mới của cuộc thi năm nay là BTC đã cố gắng thực hiện theo mô hình các cuộc thi hoa hậu quốc tế với các giải thưởng phụ trước đêm chung kết như Hoa hậu ảnh, Hoa hậu biển, Hoa hậu thể thao, Hoa hậu thân thiện... Tuy hình thức
|
Kết quả cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006 Hoa hậu: Mai Phương Thúy (Hà Nội); Á hậu 1: Lưu Bảo Anh (Cần Thơ); Á hậu 2: Lương Thị Ngọc Lan (TP.HCM) Các giải phụ: Hoa hậu ảnh: Cao Thanh Hằng (Hà Nội); Hoa hậu biển: Hoàng Lệ Trang (Khánh Hòa); Hoa hậu thể thao: Đàm Thị Lý (Đắk Lắk); Hoa hậu thân thiện: Ka'The (Lâm Đồng); Hoa hậu được khán giả bình chọn nhiều nhất: Mai Phương Thúy (Hà Nội) |
Tuy nhiên, năm nay phần thi ứng xử chưa có bước đột phá đáng kể. Phần thi này xem ra vẫn không thể thay đổi kết quả chung cuộc theo dự báo trước đó của rất nhiều người trong suốt thời gian vòng chung kết diễn ra. Chính vì vậy kết quả không làm khán giả bất ngờ vào phút cuối.
Phần thi ứng xử của 5 thí sinh sau cùng:
1. Nguyễn Thị Ngọc Anh, SBD 758, ngày sinh: 1986, SV ĐH Ngoại Ngữ Hải Phòng. Chiều cao: 167 cm, Cân nặng 49 kg, 82 - 59 - 89
2. Lưu Bảo Anh, SBD: 003 Ngày sinh: 1982, SV ĐH KH Xã hội & nhân văn TP HCM. Chiều cao: 171 cm , Cân nặng 51 kg, 84 - 63 - 94
3. Lương Thị Ngọc Lan, SBD: 078, sinh: 1985, SV ĐH Ngoại ngữ Tin học TP.HCM. Chiều cao: 168 cm, cân nặng 48 kg, 78 - 62 -88![]() |
Bấm vào đây để xem phần thi ứng xử của thí sinh Lương Thị Ngọc Lan |
4. Mai Phương Thúy, SBD 189, sinh: 1988, Hà Nội. Chiều cao: 179 cm, cân nặng 60 kg, 86 - 65 - 95![]() |
Bấm vào đây để xem phần thi ứng xử của thí sinh Mai Phương Thúy |
5. Phạm Thúy Trang, SBD 142, sinh: 1988, TP.HCM. Chiều cao: 169 cm, cân nặng 52 kg, 80 - 64 - 93![]() |
Bấm vào đây để xem phần thi ứng xử của thí sinh Phạm Thúy Trang |
| Cô gái cao 1m79 có nét đẹp hiện đại, cá tính cuối cùng đã chiến thắng đúng như dự đoán của nhiều người. Ngay sau phút đăng quang, tân Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy đã dành cho Thanh Niên cuộc phỏng vấn ngắn.
* PV: Trở thành Hoa hậu sẽ có rất nhiều cơ hội, khi đoạt vương miện rồi Thúy sẽ chọn cơ hội nào? - Tôi vẫn sẽ tiếp tục việc học. Trước đêm chung kết, tôi vẫn tự nhủ là sẽ chọn con đường du học dù có đăng quang hay không. Tôi đã tự săn được ba học bổng trên mạng, du học tại Anh, Mỹ và Úc. Tuy nhiên trước khi lên đường du học, tôi sẽ làm hết khả năng của một tân Hoa hậu bằng những công việc có ích cho cộng đồng, để có thể mang niềm vui đến cho nhiều người. * PV: Tháng 9 tới, tân Hoa hậu Việt Nam sẽ đại diện sắc đẹp Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2006 tại Ba Lan. Vậy Thúy chuẩn bị gì để đến với cuộc thi đó? - Hiện tại tôi sẽ lên mạng tìm hiểu thông tin về cuộc thi Hoa hậu Thế giới nhằm trang bị thêm kiến thức cho mình. Ngoài ra tôi cũng tập luyện thể thao để có một sức khỏe tốt, tập đi đứng, trang điểm để làm sao hình ảnh phụ nữ Việt Nam được thể hiện đẹp nhất. Tôi hy vọng mang đến thế giới một hình ảnh Hoa hậu Việt Nam trẻ trung, năng động, hiện đại những vẫn giữ được nét truyền thống, văn hóa. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
10 ngày cùng sống, cùng sinh hoạt, cùng thi tài giữa 34 người đẹp HHVN cũng đã trôi qua. Trước giờ phút chia tay, trước giờ phút bước vào đêm chung kết, các thí sinh đã có thật nhiều tâm trạng. Hãy nghe họ tâm sự:
**Phạm Thúy Trang (TP.HCM): "Tôi vui vì đến với cuộc thi ngay thời điểm rất quan
**Lê Thị Phương Giang (Hà Nội): "Tôi có một kỷ niệm thật sâu sắc với cuộc thi lần Dạ Ly (Ảnh do Báo Tiền Phong cung cấp) |
Top 10 người đẹp nhất đêm chung kết Hoa hậu VN 2006:
1. Nguyễn Thị Ngọc Anh, SBD 758, ngày sinh: 1986, SV ĐH Ngoại Ngữ Hải Phòng. Chiều cao: 167 cm, Cân nặng 49 kg, 82 - 59 - 89
Chiều cao: 165 cm, Cân nặng 44 kg, 78 - 58 - 87
![]() |
![]() |
|
Nguyễn Thị Ngọc Anh |
Lưu Bảo Anh |
![]() |
![]() |
|
Hương Giang |
Thùy Dương |
![]() |
![]() |
|
Thanh Loan |
Thanh Hằng |
![]() |
![]() |
|
Thúy Trang |
Phương Thúy |
![]() |
![]() |
|
Ngọc Lan |
Ka' The |







**Phạm Thị Thùy Dương (Hà Nội): "Rất nhiều người đã hỏi tôi rằng bạn từng đoạt giải vàng Siêu mẫu Việt Nam khu vực phía Bắc, tại sao lại tiếp tục đến với cuộc thi này, và nếu như không đoạt giải thưởng cao nhất ở HHVN thì sao? Tôi nghĩ Siêu mẫu và Hoa hậu là hai cuộc thi hoàn toàn khác nhau. Do đó tôi muốn được thử sức mình ở nhiều cuộc thi người đẹp. Tôi đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ và cũng có một chút áp lực nhưng không đặt nặng vấn đề giải thưởng trước khi đi thi. Qua cuộc thi, tôi được làm quen và giao lưu với nhiều bạn mới, cũng như quen dần với cách sống tập thể".
trọng là HHVN bước vào lần thứ 10, do đó được ban tổ chức đón tiếp và tổ chức thật chu đáo, long trọng. Cả gia đình tôi trong đó có ông bà ngoại ở miền Bắc cũng vào cổ vũ làm tôi vừa hãnh diện vừa "căng thẳng". Tôi đã cố gắng bằng tất cả khả năng của mình và tôi thật sự chúc mừng cho người may mắn được bước lên bục cao nhất".
**Đỗ Thị Lan Hương (Quảng Ninh): "Trong thời gian sống tại đây, tôi buồn vì không được ở cạnh mẹ, chị gái, cô chú của mình dù họ đã đến Nha Trang. Không được sống cùng nhau nhưng mẹ luôn gọi điện động viên và nói rằng hãy cố gắng tự tin lên con nhé! Không có giải chắc chắn là buồn lắm, song nỗi buồn này sẽ chóng qua, cảm giác thất bại sẽ không riêng gì tôi mà là của chung 24 người không vào top 10".
này là... suýt chìm xuống biển do bị lật phao trong một lần được ca-nô kéo ra ngoài biển ghi hình. Nhờ uống vài ngụm nước biển mà tôi biết được rằng nước biển Nha Trang... mặn khủng khiếp. Tôi thật vui vì mình được nhảy dù lần đầu tiên trong đời. Trước khi bước vào đêm chung kết, cảm giác của tôi buồn nhiều hơn là lo. Buồn vì chúng tôi sắp phải chia tay với những ngày thật đẹp. HHVN đã cho tôi nhiều cơ hội để học hỏi và rèn luyện bản thân".









Bình luận (0)