Mai Thanh Hà hiện đại với hình tượng phụ nữ Á Đông trong bộ ảnh dịp 8.3

P.C.Tùng
P.C.Tùng
07/03/2023 20:45 GMT+7

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, diễn viên Mai Thanh Hà thực hiện bộ ảnh đặc biệt gửi tặng "một nửa" của thế giới cùng thông điệp về phụ nữ Á Đông thời hiện đại và tâm sự về hành trình làm nghề của mình.

Bộ ảnh do nhiếp ảnh gia Quang Ming thực hiện, sử dụng 2 tone màu đỏ - đen cùng những đóa hồng làm chủ đạo. Từ lâu, hoa hồng đã trở thành biểu tượng của phái đẹp. Những bông hoa mang vẻ đẹp kiêu sa, quyến rũ nhưng không kém phần mạnh mẽ.

Mai Thanh Hà hiện đại với hình tượng phụ nữ Á Đông trong bộ ảnh dịp 8.3 - Ảnh 1.

Mai Thanh Hà hiện đại với hình tượng phụ nữ Á Đông trong bộ ảnh dịp 8.3 - Ảnh 2.

Mai Thanh Hà hiện đại với hình tượng phụ nữ Á Đông trong bộ ảnh dịp 8.3 - Ảnh 3.

"Nàng thơ điện ảnh" Mai Thanh Hà mạnh mẽ nhưng vẫn quyến rũ trong bộ ảnh 8.3

Produced by: Mai Thanh Hà, Nhi Vương, Trần Xuân Phúc, Nghĩa Kao, Hoàng Ku, Huỳnh Nhật Ny - Nhiếp ảnh gia: QUANG MING - Stylist: HOANG KU Teams - Trang điểm: XI QUAN LE Teams - Làm tóc: QUAN LE - Bts: HOAN KIEM - Teams Dựng cảnh: NINA NGUYEN STUDIO - Trang phục: LESPOIR.STUDIO, C’LYN, MAISON THUY, H2B A LA MODE, MUST HAVE, WHITE PLAN - Phụ kiện: ELEANOR

Xuyên suốt bộ ảnh, Mai Thanh Hà mang đến ấn tượng về một mỹ nhân dịu dàng, đằm thắm nhưng không kém phần sắc sảo, mạnh mẽ. Trong bộ váy đen xẻ cao, khoét ngực sâu, "nàng thơ điện ảnh" khoe nét đẹp quyến rũ, nữ tính. Trong bộ vest đỏ, Mai Thanh Hà thể hiện sự mạnh mẽ, ra dáng nhà sản xuất - vị trí mà Hà hướng tới trong tương lai. Với bộ váy cúp ngực đen, người đẹp lại mang đến vẻ phóng khoáng, tự do. Đặc biệt, cô luôn giữ mái tóc đen dài truyền thống - nét đẹp riêng của phụ nữ Á Đông.

Mai Thanh Hà hiện đại với hình tượng phụ nữ Á Đông trong bộ ảnh dịp 8.3 - Ảnh 4.

Mai Thanh Hà hiện đại với hình tượng phụ nữ Á Đông trong bộ ảnh dịp 8.3 - Ảnh 5.

Mai Thanh Hà gợi cảm với hình tượng phụ nữ Á Đông thời hiện đại

Mai Thanh Hà chia sẻ thông qua bộ ảnh, cô cũng muốn gửi gắm câu chuyện của chính mình. "Trong hành trình làm nghề, Hà từng có lúc đơn độc nhưng Hà luôn hướng đến hình tượng mạnh mẽ, độc lập với mong muốn tất cả phụ nữ trên thế giới này luôn trở thành nhân vật chính trong cuộc đời của mình", người đẹp nói.

Mai Thanh Hà hiện đại với hình tượng phụ nữ Á Đông trong bộ ảnh dịp 8.3 - Ảnh 6.

Mai Thanh Hà hiện đại với hình tượng phụ nữ Á Đông trong bộ ảnh dịp 8.3 - Ảnh 7.

Mai Thanh Hà chia sẻ: "Phụ nữ đẹp nhất khi hiểu và yêu thương chính mình"

Mai Thanh Hà vào nghề năm 2016 khi tham gia cuộc thi Diễn viên điện ảnh triển vọng do Hội Điện ảnh TP.HCM tổ chức và đoạt danh hiệu Quán quân. Cô cho rằng mỗi người đều có nỗi sợ bên trong. Bản thân cô có lúc tự tin và cũng có những lúc tự ti nhưng chưa bao giờ cô nghĩ đến chuyện bỏ cuộc vì cảm thấy mình may mắn, vừa vào nghề đã nhận được giải thưởng lớn.

Video hậu trường buổi chụp ảnh của Mai Thanh Hà

Sau thời gian theo đuổi nghiệp diễn, Mai Thanh Hà vừa thành lập công ty sản xuất phim và quản lý nghệ sĩ mang tên Mai Films. Hết mình cho công việc, khi được hỏi về chuyện tình cảm, Mai Thanh Hà mỉm cười cho biết: "Hà đang muốn tập trung cho công việc và những dự án. Hiện công việc chiếm đến 80-90% cuộc sống của Hà. Còn tình yêu thì Hà xin phép sẽ chỉ công bố khi nào cưới thôi".

Khi được hỏi có lo ngại phụ nữ mạnh mẽ, độc lập quá sẽ khó tìm được người đàn ông thích hợp, Mai Thanh Hà chia sẻ: "Ngày xưa người ta chuộng mô típ hoàng tử và Lọ Lem, giờ đây thì là "chị đại","tổng tài","gái già lắm chiêu"... Hà tin mỗi người sẽ có "một nửa" phù hợp với mình. Hà là người theo đuổi hình ảnh phụ nữ hiện đại nhưng không bỏ quên những nét đẹp truyền thống Á Đông: Trong công việc hay ngoài xã hội thì hết mình còn về nhà thì biết chăm sóc gia đình, chăm sóc bản thân".

Mai Thanh Hà hiện đại với hình tượng phụ nữ Á Đông trong bộ ảnh dịp 8.3 - Ảnh 9.

Mai Thanh Hà là gương mặt diễn viên trẻ đang được nhiều đạo diễn chú ý với nét đẹp Á Đông riêng biệt

Nói về quan niệm "phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai", Mai Thanh Hà cho rằng phụ nữ ở mỗi giai đoạn đều có nét đẹp riêng, kể cả khi thất tình lẫn lúc thăng hoa trong tình cảm. "Quan trọng là mình phải có nội lực để hiểu về chính mình, yêu thương chính mình", cô nói.

Mai Thanh Hà sinh năm 1994 ở Đăk Lăk. Năm 2016, cô đoạt Quán quân cuộc thi Diễn viên điện ảnh triển vọng do Hội Điện ảnh TP.HCM tổ chức. Nữ diễn viên từng đóng các phim như: Duyên định kim tiền, Kẻ ngược dòng, Thưa mẹ con đi, Mẹ ghẻ... Năm 2022, phim Bắp ế do Mai Thanh Hà thủ vai chính và sản xuất vào top 9 tác phẩm dự thi xuất sắc nhất của cuộc thi phim ngắn Việt Nam của tôi từ Sáng kiến “Quỹ Vẻ đẹp Điện ảnh - Kinh tế Sáng tạo Việt Nam”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.