Mai Thu Huyền: "Hạnh phúc khi được hy sinh sở thích của mình để chăm sóc con cái"

30/11/2003 12:02 GMT+7

Xuất hiện sau một loạt phim được nhiều khán giả biết đến và gặt hái được những thành công nhất định như Khoảng vỡ, Hôn nhân không giá thú, Tiếng sáo ly hương và gây ấn tượng nhất trong phim truyền hình dài tập Những ngọn nến trong đêm, Mai Thu Huyền đã vắng bóng một thời gian khá dài trên điện ảnh. Giờ đây, cô đang là một người mẹ trẻ tràn đầy hạnh phúc với đứa con đầu lòng khá bụ bẫm.

Vẫn nụ cười, ánh mắt rạng ngời, cô đã chia sẻ với bạn đọc nhiều điều trong cuộc sống cũng như trong nghề nghiệp của mình.

- Em rất yêu thích chị trong bộ phim Những ngọn nến trong đêm trên VTV3, sau vai diễn ấy em không thấy chị xuất hiện trên truyền hình nữa, có phải chị đã lập gia đình nên không muốn xuất hiện nhiều trên phim ảnh do "anh ấy" quá ghen? Hay là chị chuyển hẳn sang kinh doanh? (thachthao1978@yahoo.com)

- Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Huyền. Sau khi hoàn thành bộ phim Những ngọn nến trong đêm, Huyền đã vào làm việc tại Công ty FPT, một thời gian sau thì Huyền lập gia đình và mới sinh em bé. Có rất nhiều sự kiện quan trọng đã đến với Huyền trong thời gian qua, nên Huyền không có thời gian để xuất hiện trên truyền hình mặc dù Huyền đã nhận được rất nhiều lời mời đóng phim.

- Chị có thể cho biết một chút về gia đình chị hiện nay không? Ông xã chị là người như thế nào? Có làm cùng nghề với chị không? Hình như là chị lấy chồng "hơi bị sớm", chị có nghĩ rằng như thế sẽ bị bó buộc? (Lê Phương Thảo, 12/5 Bùi Viện, Q.1, TP Hồ Chí Minh)

- Hiện giờ Huyền đang sống cùng gia đình nhà chồng, ông xã của Huyền công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Năm nay Huyền đã 25 tuổi rồi, cái tuổi cũng không phải là sớm để lập gia đình phải không bạn? Theo Huyền nghĩ lấy chồng cũng không có gì làm bó buộc, chỉ có điều mình phải có trách nhiệm với gia đình của mình nhiều hơn thôi.

- Được biết, vào năm 2002 Mai Thu Huyền là một trong ba người được lọt vào "chung kết" cho vai Phượng trong Người Mỹ trầm lặng. Vai diễn này sau đó đã thuộc về Hải Yến, Huyền có cảm nghĩ gì khi mình không được chọn vào vai diễn đó? Tâm trạng của Huyền lúc ấy ra sao? (Thanh Phượng, 60/63 Lý Chính Thắng, Q.3, TP Hồ Chí Minh)

- Được làm việc với một đoàn làm phim đến từ nền điện ảnh vào loại hiện đại nhất thế giới và được đảm nhiệm một vai trong Người Mỹ trầm lặng là niềm mong ước của bất kỳ diễn viên Việt Nam nào. Quả thực Huyền cũng không hề biết là mình đã được lọt vào "chung kết" cho vai Phượng cho đến khi đọc được các bài báo nói về việc này, lúc ấy mình chỉ cảm thấy hơi tiếc một chút!

- Cơ duyên nào đã đưa Mai Thu Huyền - cô sinh viên Trường Quan hệ quốc tế đến với điện ảnh? Huyền có nghĩ mình đã may mắn khi lần lượt xuất hiện trong các bộ phim truyền hình được nhiều khán giả yêu mến? (Ngô Thị Xuân Thanh, Nguyễn Văn Đậu, Q. Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh)

- Huyền cảm thấy rất may mắn vì đã có được sự tin tưởng của các đạo diễn khi quyết định mời mình tham gia vào các bộ phim của họ và có được sự yêu mến của khán giả trong cả nước. Nhưng Huyền nghĩ mình không được phép "ỷ" vào điều đó mà luôn phải cố gắng học hỏi, sáng tạo để làm mới mình trong các vai diễn, có như vậy thì mới giành được sự tin yêu của khán giả.

- Đối với chị, công việc nội trợ có quan trọng không? Sau giờ làm việc trở về nhà, chị là người phụ nữ như thế nào? Chồng chị có hay giúp đỡ chị trong việc nội trợ không? ( Vân Quỳnh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội)

- Huyền nghĩ việc nội trợ trong gia đình là rất quan trọng và người phụ nữ thành công trong xã hội hiện đại là người phụ nữ "giỏi việc nước, đảm việc nhà", Huyền luôn lấy tiêu chí này làm mục tiêu phấn đấu của bản thân. Xã hội hiện nay nam nữ bình đẳng nên Huyền nghĩ người vợ và người chồng cũng nên chung vai góp sức trong mọi công việc. Sau những giờ làm việc, khi trở về nhà mình cũng cố gắng chu toàn công việc nhà.

- Công việc chính hiện nay của chị là gì? Với những gì đã có trong hiện tại chị có nghĩ mình là một người mẹ tuyệt vời, một người vợ hạnh phúc không? (Ngô DuyVũ, Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh)

- Hiện nay công việc chính của Huyền là phụ trách về quan hệ công chúng (Public Relation) tại công ty hệ thống thông tin FPT. Trong cuộc sống hiện tại mình bằng lòng với những gì đang có và luôn luôn phấn đấu để xây dựng một gia đình hạnh phúc.

- Cảm giác lần đầu làm mẹ đối với Mai Thu Huyền như thế nào? Hình như sau khi sinh con, vẻ đẹp dịu dàng của Huyền ngày càng đằm thắm hơn? Huyền có thể chia sẻ một vài bí quyết cho mình được không?( Thu Hồng, Q.Ba Đình, Hà Nội)

- Cảm giác lần đầu tiên làm mẹ là thật sự hạnh phúc. Mọi cử chỉ của em bé mình đều cảm thấy rất đáng yêu! Thật ra, mình chẳng có bí quyết gì đâu, có lẽ là sau khi sinh thì Huyền trông mập hơn một chút nên trông có vẻ đầy dặn hơn.

- Vai diễn Trúc trong Những ngọn nến trong đêm rất yếu đuối và mong manh, không biết ngoài đời Huyền là người phụ nữ như thế nào? (Ngọc Su, Biên Hòa, Đồng Nai)

- Huyền giống Trúc ở một điểm là sống rất tình cảm nhưng không quá yếu đuối và mong manh như cô Trúc trong phim. Trong cuộc sống, Huyền luôn cố gắng dung hòa giữa tình cảm và lý trí.

- Được biết, khi còn là sinh viên thì chị vừa là người mẫu lại vừa tham gia đóng phim, vậy chị làm thế nào để cân đối được thời gian để trở thành một sinh viên xuất sắc của Trường Quan hệ quốc tế? Chị có định theo nghề diễn viên luôn hay coi đó chỉ là "một cuộc dạo chơi" ?(vuthetrong@yahoo.com )

- Quả thực trong thời gian còn là sinh viên thì quỹ thời gian của Huyền rất hạn hẹp khi vừa phải tập trung vào việc học tập, vừa tham gia trình diễn thời trang và đóng phim. Chính vì thế, Huyền rất tiếc khi phải từ chối những bộ phim có kịch bản hay. Những bộ phim mà Huyền tham gia chủ yếu là vào dịp nghỉ hè hoặc nghỉ Tết. Khi làm bất cứ việc gì Huyền cũng tâm niệm một điều là phải làm sao cho thật tốt bằng tất cả khả năng của mình. Do đó, tuy chỉ là diễn viên nghiệp dư nhưng khi nhận được một vai diễn Huyền luôn thể hiện hết mình.

- Gia đình ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của chị? Chị có phải "hy sinh" một trong những nghề nghiệp ưa thích của chị không? (Mai Hương, Trần Nhật Duật, Q.1, TP Hồ Chí Minh)

- Đối với Huyền gia đình là quan trọng nhất, đó là tổ ấm mà mình trở về

Kỳ tới nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sẽ trò chuyện với bạn đọc. Mời bạn đọc đặt  câu hỏi “chất vấn” (Câu hỏi xin gửi về tòa soạn hoặc địa chỉ email: tnct@hcm.vnn.vn, trước ngày 3/12.2003). 
sau tất cả những công việc bận rộn ngoài xã hội. Và bây giờ, mối quan tâm lớn nhất của Huyền là cô con gái bé bỏng và Huyền sẵn sàng hy sinh mọi sở thích của mình để có thời gian chăm sóc con cái nhiều hơn.

- Xin chân thành cảm ơn Báo Thanh Niên đã giúp Huyền có được cơ hội để giao lưu với các độc giả và xin cảm ơn các bạn đã dành cho Huyền những tình cảm yêu mến.

Nguyễn Vân
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.