Mai vàng ‘siêu bông’ cháy hàng trong lần đầu ra mắt

Chí Nhân
Chí Nhân
22/01/2024 14:21 GMT+7

Những cây mai vàng có hoa siêu to, nhiều cánh của một nhà vườn ở làng mai vàng Bình Lợi (Bình Chánh, TP.HCM) đã ‘cháy’ hàng trong bối cảnh nhiều nhà vườn trồng mai vẫn phập phồng vì thị trường trầm lắng.

"Điểm nổi bật nhất là hoa mai khi nở đều thuộc dạng 'khổng lồ' và màu vàng đậm. Mỗi bông hoa to khoảng 7cm, có từ 14 - 27 cánh hoa, khi trổ hoa thường tạo thành chùm, thành cụm. Khi nở, cánh hoa to tròn thường cúp lại tạo một hình dáng đẹp mắt. Bên cạnh đó, hoa còn có mùi thơm thoang thoảng rất đặc trưng.", anh Phạm Hoàng Tiện, chủ vườn mai vàng Lộc Phát, (xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh) giới thiệu.

Mai vàng ‘siêu bông’ cháy hàng trong lần đầu ra mắt- Ảnh 1.

Những đóa hoa mai vàng "siêu bông" của nhà vườn Phạm Hoàng Tiện, vườn mai vàng Lộc Phát, (xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh) lần đầu ra mắt thị trường

M.Đ

Anh Tiện cho biết, có đam mê với hoa mai đã hơn 10 năm. Những năm qua, anh luôn suy tư phải làm ra sản phẩm gì đó thật sự đặc biệt để phục vụ những người có thú vui giống mình trong dịp tết. Vậy là anh bắt tay nghiên cứu thử nghiệm làm ra sản phẩm mai "siêu bông".

Mai siêu bông được tạo ra từ gốc ghép mai tứ quý với các giống mai mới bông to, nhiều cánh. Mai tứ quý có ưu điểm là thân to, cây khỏe mạnh nên khi ghép vào các giống mai mới có thể cho bông có thời gian lưu trên cây lâu hơn các loại mai khác. Thường thì mai vàng sẽ nở vào buổi sáng và rụng dần khi đến trưa chiều nhưng mai "siêu bông" này sẽ giữ được trên cây trong khoảng 6 ngày, hoa sau đó héo dần và rất khó rơi rụng.

Mai vàng ‘siêu bông’ cháy hàng trong lần đầu ra mắt- Ảnh 2.

Gốc mai vàng 'siêu bông' này có giá 30 triệu đồng

M.Đ

Đây là lần đầu tiên anh Tiện đưa giống mai "siêu bông" Bình Lợi ra thị trường tết. Để có được những cây mai vàng này, anh đã bắt đầu chuẩn bị nguồn gốc ghép từ hơn một năm qua. Ban đầu dự định tung ra thị trường khoảng 200 gốc mai với giá bán thấp nhất là 2 triệu đồng/cây. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại đã bán được tới 500 cây cây cho khách chơi kiểng khắp cả nước.

Bà Phan Thị Thanh Công, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh cho biết: Trước đây, nông dân chỉ trồng các giống mai bình thường, tuy nhiên để nâng chất giá trị cây mai, nông dân tại xã Bình Lợi đã nghiên cứu các dạng mai bonsai, giống bông tốt để thu hút khách. Kỳ vọng với loại mai siêu bông Bình Lợi này sẽ tạo điểm nhấn cho thị trường hoa kiểng, cũng như thu hút khách hàng đến với đường mai Bình Lợi trong dịp tết năm nay.

Làng mai vàng xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh có gần 500 hộ trồng mai với tổng diện tích khoảng 510 ha. Làng mai Bình Lợi từ lâu đã có tiếng và trở thành địa điểm quen thuộc của người dân TP.HCM. Bà con nhà vườn nhận định thị trường mai năm nay trầm lắng hơn, thương lái đến tham khảo giá là chính chứ chưa giao dịch nhiều.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.