Mai Xuân Quyết tỏa sáng trong trận đấu tập của U.22 Việt Nam

07/08/2019 20:03 GMT+7

Tiền vệ đang chơi rất hay trong màu áo Nam Định Mai Xuân Quyết đã tỏa sáng ở trận đấu tập nội bộ U.22 Việt Nam với 1 bàn thắng và 1 đường chuyền thành bàn.

Sau khi hủy trận đá giao hữu với CLB Phù Đổng, chiều nay HLV Park Hang-seo đã cho U.22 Việt Nam chia đôi đội hình đá đối kháng nội bộ với nhau, mở cửa tự do cho báo chí và người hâm mộ đến xem và chứng kiến ngày tỏa sáng của tiền vệ Mai Xuân Quyết.
Trên sân PVF, đội hình 1 của U.22 Việt Nam đã xuất phát với thủ môn Phan Minh Thành; 3 trung vệ gồm Tấn Sinh, Viết Triều, Việt Anh bên cạnh 2 biên Thanh Thịnh, A Mít.
Hàng tiền vệ đội “Đỏ” có sự xuất hiện của Mạnh Hùng, Hồng Sơn, Anh Tỷ, Trung Hiếu cùng trung phong cắm Tiến Đạt. Đây được coi là thành phần khá mạnh khi Hồng Sơn, Anh Tỷ đều đang chơi thường xuyên tại V-League.
Ở biên kia sân, đội “Trắng” xuất phát với thủ môn Văn Biểu, cùng các cầu thủ Trọng Long, Ngọc Bảo, Hữu Lâm, Bảo Toàn, Văn Hạnh, Xuân Quyết, Trọng Hùng, Martin Lo, Thanh Trường và tiền đạo Mạnh Dũng.
Trong hiệp 1, đội “Trắng” chơi tốt hơn, với những đợt tấn công khá hiệu quả nhờ sự tỏa sáng của tiền vệ Mai Xuân Quyết đang tỏa sáng trong màu áo Nam Định.
Chính anh đã mở tỷ số ở phút 11, trước khi có đường treo bóng đẹp mắt giúp Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu nhân đôi cách biệt cho đội “Trắng”. 
Sang hiệp 2, HLV Park Hang-seo có những điều chỉnh khi tung thủ môn Sỹ Huy vào sân thay Văn Biểu, trong khi tiền vệ Phan Thanh Hậu từ HAGL thế chỗ Martin Lo.
Hiệp đấu này, đội “Đỏ” đã chơi tốt hơn. Những điều chỉnh của ông Park giúp họ có những pha tấn công đa dạng và hiệu quả hơn, góp phần giúp Tiến Đạt rút ngắn tỷ số còn 1-2 trước đội “Trắng”.
Vào cuối trận, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng bị chấn thương nằm sân. Rất may là anh chỉ đau nhẹ và sau đó có thể tự đi được. Cũng ngày hôm nay, hậu vệ Nguyễn Khắc Vũ gặp chấn thương dây chằng và phải tập riêng.
Sau trận đấu ngày hôm nay, U.22 Việt Nam chưa xả trại ngay mà vẫn tập thêm trước khi trả quân về các CLB ngày 9.8. Đến ngày 12.8, đội sẽ lại hội quân chuẩn bị cho trận giao hữu với CLB Kitchee SC của Hồng Kông 2 ngày sau đó.
Cũng trong sáng hôm nay, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL kiêm chủ tịch VFF Lê Khánh Hải thăm hỏi U.22 Việt Nam và tiếp tục giao nhiệm vụ tại SEA Games 30, nhấn mạnh sự chuẩn bị tốt sẽ là yếu tố tiên quyết để đảm bảo cho thành công của đội U.22 Việt Nam tại đại hội thể thao khu vực.
Ông Hải hy vọng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ biến mọi áp lực trở thành động lực để nỗ lực cống hiến hết mình, thi đấu đạt thành tích tốt. HLV Park Hang-seo cảm ơn lãnh đạo VFF đã quan tâm, đầu tư và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho đội.
Ông Park khẳng định dù trong hoàn cảnh nào ông và các học trò cũng sẽ cố gắng hết mình để đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ. Màn trình diễn của những cầu thủ như Mai Xuân Quyết rõ ràng đang chắp  thêm niềm tin vào lời hứa đó của thẩy trò HLV Park Hang-seo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.