Malaysia bắt nhà báo nhục mạ nhà tiên tri Muhammad

10/02/2012 15:52 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Malaysia ngày 10.2 cho hay họ đã bắt giữ một nhà báo Ả Rập Xê Út trốn khỏi đất nước sau khi bị buộc tội lăng mạ Nhà tiên tri Muhammad của đạo Hồi trên mạng xã hội Twitter, hãng AP đưa tin.

Hamza Kashgari, một nhà báo ở thành phố Jiddah của Ả Rập Xê Út đã gây ra một làn sóng phản đối ở nước này hồi đầu tháng, sau khi những bài viết về nhà tiên tri đăng trên “tweet” của cây bút này bị nhiều người cho là xúc phạm.

Một quan chức cảnh sát Malaysia giấu tên cho hay Kashgari bị bắt giữ khi đến Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur ngày 9.2.

Hãng tin DPA cho biết việc bắt giữ được thực hiện theo yêu cầu của Chính phủ Ả Rập Xê Út thông qua Interpol.

Một số người Ả Rập Xê Út đã đưa ra những lời đe dọa giết chết Kashgari hoặc kêu gọi truy tố nhà báo này ra tòa.

Theo AP, giới chức Malaysia không cho biết liệu nhà báo 23 tuổi này sẽ được trả về Ả Rập Xê Út sớm hay không.

DPA thì dẫn một nguồn tin cảnh sát Malaysia cho hay Kashgari có thể sẽ bị dẫn độ về nước theo một thỏa thuận an ninh song phương giữa Malaysia và Ả Rập Xê Út.

Khang Huy

>> Họạ sĩ vẽ tranh biếm Muhammad thoát chết
>> Nigeria: 16 người chết vì vụ biếm họa Muhammad
>> Vụ biếm họa tiên tri Muhammad: Báo giới châu Á gặp rắc rối
>> Treo thưởng đầu họa sĩ vẽ tranh biếm họa nhà tiên tri Muhammad

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.