Malaysia, Indonesia vào bán kết giải U.19 Đông Nam Á: Bóng đá Việt Nam phải làm gì?

25/07/2024 16:54 GMT+7

Các đội U.19 Thái Lan, Malaysia, Indonesia vào bán kết giải Đông Nam Á, trong khi U.19 Việt Nam bị loại. Nhưng có một thực tế khác, ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Malaysia và Indonesia toàn dùng cầu thủ nhập tịch.

Trong số 4 đội lọt vào bán kết giải U.19 Đông Nam Á 2024, ngoại trừ U.19 Úc đến từ nền bóng đá mạnh hơn hẳn các nền bóng đá ở Đông Nam Á, các đội còn lại gồm Thái Lan, Malaysia và Indonesia thường hay được đem ra so sánh với bóng đá Việt Nam.

Lần này, U.19 Việt Nam bị loại ngay vòng bảng, trong khi các đối thủ chính trong khu vực giành được vé vào bán kết, khiến cho sự so sánh càng lớn.

Việc U.19 Việt Nam, trước đó nữa là đội U.16 của chúng ta không thành công ở giải bóng đá trẻ trong khu vực, trong ít tuần trở lại đây đúng là phản ánh dấu hiệu lứa các cầu thủ trẻ đang có của bóng đá Việt Nam chưa thật sự nổi bật. Chí ít, họ chưa nổi bật như những Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường… khi những cầu thủ nêu trên ở độ tuổi tương tự.

Tuy nhiên, nếu chỉ thông qua 1 hay một vài giải đấu trẻ để khẳng định chất lượng đào tạo, chất lượng nền bóng đá giữa nhóm các quốc gia gồm Thái Lan, Indonesia và Malaysia, so với bóng đá Việt Nam, có lẽ hơi vội vàng.

Malaysia, Indonesia vào bán kết giải U.19 Đông Nam Á: Bóng đá Việt Nam phải làm gì?- Ảnh 1.

U.19 Việt Nam (giữa, số 8) rời giải với trận thắng U.19 Lào 4-1

VFF

Có một thực tế không thể không nhắc đến, chỉ cách nay vài ngày, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) khảo sát các CLB dự cúp châu Á đến tử Malaysia, có kết luận xuất hiện CLB trong số này không đủ tiêu chuẩn được cấp phép chuyên nghiệp do AFC đề ra, có liên quan đến vấn đề đào tạo trẻ.

Trong thời gian tới, AFC sẽ tiến hành xác minh thêm lần nữa. Nếu CLB nói trên vẫn không đủ chuẩn, Liên đoàn Bóng đá châu Á có thể cấm tất cả các CLB của Malaysia dự các giải cho AFC tổ chức, trong thời gian nhất định. Các CLB ở Việt Nam ít khi bị cảnh cáo vì tiêu chí này (các CLB trong nước nếu bị nhắc nhở, thường chỉ liên quan đến vấn tài chính và sân bãi). Có một thực tế khác, ngoại trừ Thái Lan, những đội như Malaysia và Indonesia hiện giờ nổi đình nổi đám ở giải U.19 Đông Nam Á năm nay. Tuy nhiên, đội tuyển quốc gia của họ vài năm vừa rồi tràn ngập cầu thủ nhập tịch. Malaysia thường xuyên tập hợp đội tuyển quốc gia với hơn chục người sinh ra bên ngoài Malaysia. Còn đội tuyển Indonesia hiện được một số phương tiện truyền thông đọc chệch thành đội tuyển “Out-donesia”, ám chỉ đội này sử dụng quá nhiều cầu thủ nhập tịch.

Malaysia, Indonesia vào bán kết giải U.19 Đông Nam Á: Bóng đá Việt Nam phải làm gì?- Ảnh 2.

Các đội bóng ở giải Malaysia đang bị AFC điều tra

ASEAN FOOTBALL

Nói như thế để thấy rằng, thành công ở các giải đấu trẻ là một chuyện, phát triển toàn diện và ổn định cho đến khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và sau đó nữa là một chuyện khác. U.19 Việt Nam có thể chưa thành công tại giải U.19 Đông Nam Á như các đối thủ Malaysia hay Indonesia, nhưng hãy còn quá sớm để nói rằng tương lai của lứa cầu thủ hiện tại sẽ kém đối phương.

Thực tế cho thấy, đội U.19 Việt Nam cũng chỉ thua đội U.19 Úc ở vòng bảng giải Đông Nam Á năm nay. Đồng thời, các giải đấu trẻ ở trong nước, từ U.13, U.15, U.17, U.19 cho đến U.21 vẫn được duy trì ổn định và được tổ chức quy củ hàng năm. Riêng chuyện hệ thống các giải đấu trẻ này có cho ra đời những tài năng đặc biệt, sớm bộc lộ các tố chất hay không, lại là vấn đề không phải cứ muốn là có ngay.

Như đã nói, làm bóng đá trẻ cần có sự kiên nhẫn. Rồi cũng như đã nói, bóng đá trẻ cần có những HLV phù hợp, chuyên biệt. Thời gian vừa rồi, các đội tuyển trẻ Việt Nam cùng lúc chia tay 2 HLV khá mát tay trong công tác đào tạo trẻ gồm các ông Philippe Troussier và ông Hoàng Anh Tuấn, nên việc tìm người phù hợp như 2 vị HLV này trong thời gian ngắn, không phải là việc dễ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.