Malaysia từ chối tàu chở 500 người nhập cư

14/05/2015 15:22 GMT+7

(TNO) Malaysia đã từ chối tàu chở hơn 500 người Myanmar và Bangladesh sau khi cho nhiên liệu và thức ăn, Thứ trưởng Nội vụ nước này Wan Junaidi Jaafar xác nhận ngày 14.5.

(TNO) Malaysia đã từ chối tàu chở hơn 500 người Myanmar và Bangladesh sau khi cho nhiên liệu và thức ăn, Thứ trưởng Nội vụ nước này Wan Junaidi Jaafar xác nhận ngày 14.5.

Người tị nạn là vấn đề nhức nhối ở nhiều nơi - Ảnh: Reuters
Ông Jaafar nói Malaysia không chịu nổi làn sóng người nhập cư trái phép đổ vào nước này. Hãng tin AP ngày 14.5 dẫn lời ông: “Mọi người bảo chúng tôi phải làm gì đây? Chúng tôi đã rất tử tế với những người xâm nhập vào biên giới chúng tôi. Chúng tôi đối xử với họ một cách nhân đạo, nhưng họ không thể tràn vào bờ biển chúng tôi như thế. Chúng tôi phải nói thẳng cho họ biết họ không được chào đón ở đây”.
Con tàu trên mắc cạn hôm 13.5 ở ngoài khơi bang Penang của Malaysia. Chỉ cách đó vài ngày, hơn 1.000 người tị nạn khác đã lên đảo Langkawi (Malaysia) ở gần đó.
Hiện hàng ngàn người tị nạn vẫn đang mắc cạn ở eo biển Malacca và các vùng biển xung quanh. Những thuyền trưởng kiêm luôn vai đưa lậu người trái phép đã bỏ tàu chạy hết, để lại những nạn nhân không biết bám víu vào đâu.
Malaysia hiện phải “gánh” 150.000 người tị nạn. Hồi đầu tuần này, Indonesia cũng từ chối một tàu chở người tị nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.