Man City cần nhiều hơn ở Haaland

23/02/2023 17:03 GMT+7

Phong độ sa sút thời gian qua của Erling Haaland đang ảnh hưởng đến sức mạnh của Man City.

Trận hòa 1-1 trên sân RB Leipzig không khiến cơ hội vào tứ kết Champions League của Man City suy giảm. Thầy trò HLV Pep Guardiola còn trận lượt về với Leipzig trên sân nhà, nơi họ đã thắng đối thủ 6-3 ở lần chạm trán gần nhất. Tuy nhiên, phong độ của một số cầu thủ, trong đó có mũi công Erling Haaland đang là trở ngại với Man City.

Man City cần nhiều hơn ở Haaland  - Ảnh 1.

Erling Haaland đang là trở ngại với Man City

AFP

Trong trận gặp Leipzig, Haaland bị trung vệ Josko Gvardiol theo như hình với bóng. Trung phong người Na Uy chỉ chạm bóng 22 lần, dứt điểm 1 lần trong cả trận. Đó là pha bóng Haaland vượt mặt Gvardiol, nhưng lại sút chệch cột trong hiệp 2.Với tiền đạo đã "nổ súng" đều đặn từ đầu mùa và được kỳ vọng giải bài toán trung phong cho Man City, những gì Haaland làm được chưa đủ đáp ứng kỳ vọng.

Haaland đã ghi 31 bàn sau 26 trận ở đầu mùa giải, đạt hiệu suất trung bình 1,19 bàn mỗi trận. Con số làm bàn ấn tượng giúp tiền đạo người Na Uy trở thành nỗi khiếp sợ với hàng phòng ngự của nhiều đội Ngoại hạng Anh cũng như Champions League. Dù vậy, phong độ ghi bàn của Haaland đang sụt giảm nghiêm trọng với vỏn vẹn 1 bàn trong 6 trận gần nhất. Nhìn rộng ra, Haaland chỉ ghi 4 bàn trong 10 trận đã qua, đối lập với hiệu suất 13 bàn sau 11 trận trước đó.

Haaland vẫn ghi bàn đều đặn trong các trận gặp đối thủ yếu, nhưng khi Man City đá trận cầu lớn, cầu thủ mang áo số 9 lại chật vật. Trước khi tịt ngòi trận gặp Leipzig, Haaland đã không ghi bàn trong các trận gặp Man Utd, Chelsea, Tottenham. Sau bàn thắng mang tính giải tỏa vào lưới Arsenal, Haaland bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn ở trận gặp Nottingham Forest, gián tiếp khiến Man City bị cầm hòa.

Man City không nhất thiết cần Haaland, vẫn có hàng công mạnh Ngoại hạng Anh, lần lượt đá chung kết (2020 - 2021) và bán kết (2021 - 2022) ở 2 mùa Champions League gần nhất. Dù vậy, HLV Pep Guardiola quyết mang về "cỗ máy săn bàn" người Na Uy để tối ưu số cơ hội ăn bàn mà hàng tiền vệ hùng mạnh của Man City có thể tạo ra. Haaland đã bắt nhịp rất nhanh với chuỗi trận ghi bàn ấn tượng.

Lúc đỉnh cao phong độ, Haaland ghi liền 15 bàn sau 10 trận, rồi in dấu giày vào 5 trong 6 bàn Man City ghi vào lưới M.U ngay trong lần đầu đá derby Manchester. Nhưng cũng rất nhanh, các đối thủ đã tìm ra cách hóa giải Haaland. Việc tập trung bóng cho tiền đạo này khiến lối chơi của Man City dễ bị bắt bài hơn. Ở trận gặp Leipzig, đội bóng của HLV Guardiola bế tắc khi Haaland bị Gvardiol phong tỏa, đặc biệt trong hiệp 2 khi chính chủ nhà Leipzig mới là đội chơi hay hơn. Chỉ 1 trong 12 cú sút Man City thực hiện ở trận này thuộc về Haaland.

"Man City là một đội khác và kém hơn với Haaland, nhưng đó không phải là lỗi của cậu ấy. Đội bóng của HLV Guardiola xây dựng lối chơi chậm rãi, đẩy đối phương về sát vùng cấm thay vì kiểu đưa bóng nhanh từ đầu này sang đầu kia sân. Haaland khó có thể phát huy hết khả năng trong màu áo Man City", cựu hậu vệ Jamie Carragher đánh giá.

6 trận gần nhất Haaland không ghi bàn hay kiến tạo, Man City chỉ thắng 1, còn nhận tới 3 thất bại. Ở trận Man City thua 0-1 trước Tottenham, Haaland thậm chí còn không dứt điểm lần nào, chạm bóng vỏn vẹn 28 lần.

Theo Riyad Mahrez, việc chạm bóng ít không phải điểm yếu của Haaland. "Chúng tôi biết phẩm chất của Haaland. Cách chơi của cậu ấy không phụ thuộc vào việc chạm hay lấy bóng. Cậu ấy không cần chạm 70 lần mỗi trận", Mahrez nói.

Đầu mùa giải, Haaland cũng chạm bóng ít nhưng ghi bàn đều đặn. Tuy nhiên, HLV Guardiola đã sớm cảnh báo học trò phải tham gia nhiều hơn vào khâu triển khai lối chơi, thay vì chỉ chạy chỗ, dứt điểm đơn thuần. Song khác với kỳ vọng của HLV người Tây Ban Nha, Haaland chưa thể nâng cấp kỹ năng này.

Ở những trận cầu khó, khi đối thủ tổ chức đội hình tốt và có những trung vệ đủ giỏi để kèm người, Haaland đang lộ rõ nhược điểm. Vấn đề của Man City là cần nguồn ghi bàn dự phòng cho cầu thủ người Na Uy. Dù vậy, ngoại trừ Haaland với 31 bàn thắng ở Ngoại hạng Anh và Champions League từ đầu giải, chưa cầu thủ nào của Man City ghi quá 8 bàn. 90 phút bế tắc trước Leipzig là mặt trái của nửa xanh thành Manchester khi trọng tâm ghi bàn đặt lên vai một cầu thủ, dẫn đến sự bế tắc tất yếu.

Man City cần nhiều hơn ở Haaland, đó là điều hiển nhiên. Nhưng chính Haaland cũng cần được san sẻ gánh nặng. Man City cần thêm những ngòi nổ như Phil Foden, Jack Grealish hay Kevin de Bruyne để vượt qua giai đoạn căng thẳng này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.