Man City không thể chiếm đầu bảng, HLV Pep Guardiola thốt lên: 'Thật bất thường'

04/09/2022 06:23 GMT+7

Gặp Aston Villa bị đánh giá yếu hơn rất nhiều nhưng Man City chỉ có 1 điểm khi bị đối thủ cầm chân với tỷ số 1-1 vào khuya 3.9.

Trước nhà đương kim vô địch Man City đang có phong độ ấn tượng, Aston Villa không còn lựa chọn ngoài việc lùi sâu đội hình phòng ngự. HLV Steven Gerrard đã cử riêng người để theo kèm Erling Haaland. Trung vệ người Anh bước đầu hoàn thành nhiệm vụ khi anh hạn chế tầm ảnh hưởng của tiền đạo bên phía đội bóng thành Manchester. Trong hiệp một, Haaland chỉ chạm bóng 10 lần và không có cú sút nào.

Tuy nhiên, ưu điểm của Haaland không chỉ nằm ở sức mạnh thể chất. Phút 50, chân sút người Na Uy chạy chỗ tinh quái để đón đường treo bóng tuyệt đẹp của Bruyne và đệm bóng cận thành mở tỷ số. Bàn thắng đến với cựu sao của Dortmund ngay trong lần dứt điểm đầu tiên.

Haaland chạy chỗ hay để đón đường chuyền của Bruyne và ghi bàn mở tỷ số

reuters

Khi Aston Villa buộc phải đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ hòa, Man City có khá nhiều cơ hội để ghi thêm bàn thắng. Tuy nhiên, Haaland hay De Bruyne đều không thể tận dụng. Tấn công nhiều nhưng không có bàn, The Citizens phải trả giá đắt vì phung phí cơ hội. Phút 74, đội bóng của Gerrard tấn công chớp nhoáng, Leon Baily dứt điểm bước 1 đầy quyết đoán sau đường chuyền của Jacob Ramsey từ cánh trái, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Đoàn quân của Pep Guardiola tấn công dồn dập trong thời gian còn lại của hiệp hai. Cơ hội đến nhưng rồi cũng lần lượt trôi qua trước mũi giày của De Bruyne, Riyad Mahrez. Trận đấu trên sân Villa Park khép lại với tỷ số hòa 1-1. Aston Villa chỉ cần một cú sút trúng đích để giữ lại 1 điểm trên sân nhà trước Man City. Kết quả này giúp Arsenal chắc chắn giữ ngôi đầu sau vòng 6 dù kết quả trận gặp M.U vào đêm 4.9 có ra sao. Còn Man City đành tiếp tục xếp nhì khi có 14 điểm, kém hơn "Pháo thủ" thành London 1 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Các chân sút bên phía Man City đã không thể tận dụng tốt cơ hội để giúp đội chiến thắng

reuters

Chứng kiến nửa xanh thành Manchester tung ra 13 cú dứt điểm nhưng chỉ có 1 bàn thắng, HLV Pep Guardiola thốt lên: "Thật bất thường. Những cầu thủ có thước ngắm chuẩn xác nhất lại bỏ lỡ nhiều cơ hội ở một phần ba sân đối phương. Dù sao, Man City cũng đã có một trận đấu hay. Lẽ ra chúng tôi đã có bàn thứ hai nhưng điều này lại không xảy ra".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.