AFF Cup 2024:

Màn đối đầu kỳ thú giữa các HLV Đông Á tại giải Đông Nam Á: Thầy Kim gặp khó

15/08/2024 18:00 GMT+7

Có đến nửa số đội bóng tham dự AFF Cup 2024 sử dụng HLV Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây là 2 nền bóng đá hàng đầu châu Á, thường xuyên đối đầu với nhau ở các giải đấu quốc tế lớn nhất châu lục.

Các đội sử dụng HLV người Hàn Quốc ở AFF Cup 2024 có đội tuyển Việt Nam (HLV Kim Sang-sik), Indonesia (Shin Tae-yong), Lào (Ha Hyeok-jun). Còn các đội sử dụng HLV người Nhật Bản có Thái Lan (Masatada Ishii) và Singapore (Tsutomu Ogura). Riêng đội tuyển Myanmar đang cân nhắc chọn lựa giữa 2 HLV Makoto Tanaka và Tsuyoshi Otsuki làm HLV đội tuyển quốc gia, sau khi đội tuyển Myanmar chia tay HLV Michael Feichtenbeine (người Đức). 

Màn đối đầu kỳ thú giữa các HLV Đông Á tại giải Đông Nam Á: Thầy Kim gặp khó- Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik đang chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam hướng đến AFF Cup 2024

MINH TÚ

Cả 2 HLV Makoto Tanaka và Tsuyoshi Otsuki đều có quốc tịch Nhật Bản. Trong số những HLV người Nhật Bản và Hàn Quốc nói trên, các ông Kim Sang-sik, Masatada Ishii, Tsutomu Ogura và Ha Hyeok-jun hướng về kỳ AFF Cup đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện bóng đá chuyên nghiệp của họ. Ngoài ra, 3 đội bóng được xem là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch AFF Cup năm nay đều là những đội có các HLV mang quốc tịch Nhật Bản hoặc Hàn Quốc: Thái Lan, Indonesia và đội tuyển Việt Nam. 

Cách nay chỉ vài tuần, một ứng cử viên nữa cho danh hiệu vô địch bóng đá Đông Nam Á là Malaysia vẫn còn sử dụng HLV người Hàn Quốc, đó là ông Kim Pan-gon. Tuy nhiên, ông này đột ngột chia tay đội tuyển Malaysia để về nước dẫn dắt CLB Ulsan Hyundai (thế chỗ HLV Hong Myung-bo chuyển lên dẫn dắt đội tuyển quốc gia Hàn Quốc). Đặt trường hợp ông Kim Pan-gon còn ở lại Đông Nam Á, số HLV có quốc tịch Hàn Quốc và Nhật Bản cạnh tranh ngôi vô địch AFF Cup còn đông hơn nữa.

Sở dĩ các đội bóng Đông Nam Á chuộng các HLV người Nhật Bản và Hàn Quốc vì đầu tiên, các HLV này đến từ những nền bóng đá có chất lượng cao nhất châu Á, có thể mang kiến thức và kinh nghiệm cầm quân của họ truyền đạt lại cho các đội bóng ở Đông Nam Á. Thứ nhì, các HLV đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản không quá xa lạ với tập tính, văn hóa của người dân Đông Nam Á, nên dễ tương thích với các đội bóng trong khu vực. 

Màn đối đầu kỳ thú giữa các HLV Đông Á tại giải Đông Nam Á: Thầy Kim gặp khó- Ảnh 2.

HLV Shin Tae-yong (phải) vừa gia hạn hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Indonesia

PSSI

Yếu tố gần gũi về mặt địa lý, tương đối giống nhau về một số tập quán giúp các HLV Nhật Bản và Hàn Quốc dễ hiểu các cầu thủ Đông Nam Á, từ đó đưa ra các bài tập phù hợp với các cầu thủ thuộc khu vực này. Đây là bài học kinh nghiệm xuất hiện ở chính đội tuyển Việt Nam trong khoảng 1 năm qua. HLV người Pháp Philippe Troussier thất bại vì không phù hợp với đội tuyển Việt Nam và chúng ta chọn cách quay lại với HLV người Hàn Quốc Kim Sang-sik, đồng hương của HLV Park Hang-seo từng thành công lớn với bóng đá Việt Nam trước đó.

Trước nữa, Indonesia cũng từng học theo công thức thành công của đội tuyển Việt Nam, chọn HLV người Hàn Quốc Shin Tae-yong từ cuối năm 2019, thay thế cho các HLV đến từ châu Âu, sau khi họ chứng kiến HLV Park Hang-seo thành công với đội tuyển Việt Nam giai đoạn năm 2018 và đầu năm 2019. Với Thái Lan, ông Masatada Ishii là HLV người Nhật thứ 2 mà họ sử dụng trong khoảng 5 năm qua, sau HLV Akira Nishino (từ năm 2019 - 2021). Điều này cho thấy bóng đá Thái Lan rất tin tưởng các HLV người Nhật. Những nhà chuyên môn đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tạo nên những cuộc đối đầu được dự đoán sẽ rất căng thẳng tại AFF Cup 2024 (diễn ra từ ngày 9.12.2024 đến ngày 5.1.2025).

Trong hành trình chinh phục AFF Cup, HLV Kim Sang-sik sẽ không chỉ đối đầu với các đồng hương mà còn cả các HLV hàng xóm của Hàn Quốc. Những cuộc chạm trán nảy lửa và hấp dẫn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.