Mãn hạn tù, vợ giúp chồng bán ma túy cho ngư dân

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
10/09/2023 18:18 GMT+7

Người vợ chấp hành xong bản án 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, liền cùng chồng (có tiền sự về ma túy) đưa ma túy xuống tàu cá, bán cho ngư dân đi biển dài ngày.

Ngày 10.9, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Nguyễn Tiến Dũng (48 tuổi, ngụ P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà) và vợ là Đoàn Thị Bình Yến (24 tuổi) để làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo Công an Q.Sơn Trà, trước đó Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an Q.Sơn Trà phát hiện vợ chồng Dũng, Yến có nhiều biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy.

Qua điều tra, thu thập chứng cứ, Công an Q.Sơn Trà xác định vợ chồng này hoạt động ở khu vực âu thuyền và cảng cá Thọ Quang (Q.Sơn Trà), chuyên cung cấp ma túy đá cho các đối tượng nghiện là ngư dân.

Vừa mãn hạn tù trộm cắp, vợ giúp chồng bán ma túy cho ngư dân đi biển - Ảnh 1.

Dũng và Yến dương tính với ma túy

NGUYỄN TÚ

Cả hai mua ma túy về chia nhỏ, bán cho ngư dân để họ sử dụng khi đi biển dài ngày; địa điểm giao dịch cả trên bờ lẫn dưới nước, thuộc khu vực âu thuyền và cảng cá Thọ Quang.

Theo Công an Q.Sơn Trà, đây là hình thức mua bán ma túy nhắm vào đối tượng mới là ngư dân, nên cần tập trung lực lượng triệt xóa.

Lúc 16 giờ 30 ngày 7.9, tại khu vực một chung cư P.Nại Hiên Đông, Công an Q.Sơn Trà bắt quả tang Dũng và Yến đang mang theo 1 gói ma túy đá.

Dũng có tiền sự sử dụng trái phép ma túy, Yến có tiền án 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, vợ chồng này thừa nhận hành vi mua bán "hàng đá". Theo lời khai, Yến vừa chấp hành xong hình phạt tù, do còn nợ nần ngoài xã hội nên thường xuyên bị truy đòi. Cả hai vợ chồng không có việc làm ổn định, Yến biết Dũng mua bán ma túy nhưng vẫn tiếp tay cho chồng. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.