Mãn nhãn với vườn nho không hạt đầu tiên ở Ninh Thuận

07/04/2023 13:59 GMT+7

Ngoài mục đích cung cấp nho ăn tươi cho thị trường trong nước, giống nho ngón tay đen không hạt được kỳ vọng nâng cao thế cạnh tranh với các sản phẩm nho nhập khẩu trên thị trường hiện nay và là điểm đến thu hút du khách khi đến Ninh Thuận.

Nông dân Nguyễn Đình Trí, ở xã Nhơn Sơn, H.Ninh Sơn, trồng thành công giống nho ngón tay đen không hạt NH04-102 đầu tiên tại Ninh Thuận. Hiện vườn nho mỗi ngày thu hút hàng trăm khách đến tham quan.

MÃN NHÃN VỚI VƯỜN NHO KHÔNG HẠT Ở NINH THUẬN - Ảnh 1.

Vườn nho ngón tay đen không hạt NH04-102 đầu tiên tại Ninh Thuận đang mùa cho trái chín

THIỆN NHÂN

MÃN NHÃN VỚI VƯỜN NHO KHÔNG HẠT Ở NINH THUẬN - Ảnh 2.

Anh Trí, nông dân đầu tiên ở Ninh Thuận trồng thành công giống nho ngón tay đen không hạt NH04-102

THIỆN NHÂN

Đây là giống nho mới do Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố (trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) tuyển chọn, chuyển giao cho nông dân ở Ninh Thuận trồng thử nghiệm.

MÃN NHÃN VỚI VƯỜN NHO KHÔNG HẠT Ở NINH THUẬN - Ảnh 3.

Du khách Nguyễn Thị Phương, đến từ TP.Nha Trang bày tỏ ngạc nhiên khi Ninh Thuận trồng được giống nho ngón tay (móng tay) không hạt, trái to chùm to, màu sắc đẹp như nhập từ nước ngoài

THIỆN NHÂN

Điểm nổi bật của giống nho này là khi chín chuyển sang màu tím đen bắt mắt, thịt quả chắc giòn nhẹ, không hạt, vị ngọt đậm. Cuống quả đóng chặt, ít rụng nên rất thuận lợi khi bảo quản và vận chuyển.

MÃN NHÃN VỚI VƯỜN NHO KHÔNG HẠT Ở NINH THUẬN - Ảnh 4.

Vườn nho không hạt đầu tiên tại Ninh Thuận thu hút du khách đến check-in

THIỆN NHÂN

MÃN NHÃN VỚI VƯỜN NHO KHÔNG HẠT Ở NINH THUẬN - Ảnh 5.

Nho không chỉ là đặc sản cây trái nổi tiếng của tỉnh Ninh Thuận mà còn là sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng đất này

THIỆN NHÂN

MÃN NHÃN VỚI VƯỜN NHO KHÔNG HẠT Ở NINH THUẬN - Ảnh 6.

Nhiều vườn nho thu hút đông đúc du khách đến tham quan, chụp hình nhưng đây là lần đầu tiên, du khách có cơ hội ngắm nghía tận mắt chùm nho ngón tay không hạt trên vùng đất nắng gió

THIỆN NHÂN

Theo ông Trí, đây là giống nho không hạt đầu tiên trồng thành công ở Ninh Thuận. Hiện giá bán tại vườn dao động từ 200.000 - 220.000 đồng/kg, so các loại nho thông thường hiện có ở Ninh Thuận thì lợi nhuận gấp ba đến bốn lần.

MÃN NHÃN VỚI VƯỜN NHO KHÔNG HẠT Ở NINH THUẬN - Ảnh 7.

Cây nho được trồng tại Ninh Thuận từ những năm 1960. Vùng đất Ninh Thuận có đặc điểm khí hậu nóng, điều kiện thổ nhưỡng khô phù hợp cho sự sinh trưởng và phát triển cây nho

THIỆN NHÂN

Trong thời gian vườn nho cho quả, hàng ngày ông Trí tiếp đón hàng trăm du khách đến tham quan miễn phí vườn nho này.

MÃN NHÃN VỚI VƯỜN NHO KHÔNG HẠT Ở NINH THUẬN - Ảnh 8.

Là du khách đến từ tỉnh Gia Lai, chị Trịnh Thị Na cho biết, đã tham quan rất nhiều vườn nho ở Ninh Thuận nhưng khi bước vào vườn nho ngón tay đen không hạt cảm thấy khác lạ. "Mình thấy rất thích thú và tuyệt vời khi bước vào vườn nho này, chùm nho có nhiều màu, xanh, đỏ, hồng, đen quá đẹp . Nhìn mà không muốn ăn luôn, muốn để ngắm thôi, ăn rất là tiếc!", chị Na cười tươi chia sẻ.

THIỆN NHÂN

Tiến sĩ Phan Công Kiên, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố cho biết, giống nho NH04-102 có nguồn gốc từ vườn giống nho của viện; giống nho mới này được trồng trên giống gốc ghép Couderc 1613. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.