Màn tổng duyệt vui vẻ của tuyển Việt Nam

28/09/2022 07:55 GMT+7

Chiến thắng 3-0 trước tuyển Ấn Độ chỉ biết phòng ngự số đông, tuyển VN không chỉ đoạt 30.000 USD tiền thưởng cho chức vô địch, mà còn giúp HLV Park Hang-seo nhìn rõ hơn những thay đổi trong lối chơi của mình.

Tuyển Việt Nam đã khởi đầu rất tốt khi Phan Văn Đức tận dụng bóng bật ra từ hàng thủ xoay trở chậm chạp của đối phương để tung cú vô lê trong khu vực 16m50 mở tỷ số ở phút thứ 10. Nhưng quyết tâm và lối chơi áp sát mạnh mẽ của tuyển Ấn Độ đã gây rất nhiều khó khăn cho các chàng trai áo đỏ. Ít nhất 3 lần trong hiệp 1, ông Park phải ra sát đường biên để nhắc nhở các học trò chịu khó ban bật và kiểm soát bóng tốt hơn. Điều này cho thấy ông thầy người Hàn Quốc vẫn chưa thể hài lòng với cách áp đặt thế trận của tuyển Việt Nam.

Cầu thủ trẻ Thanh Bình đã được xếp đá chính để rèn thêm kinh nghiệm, sau vài phút đầu bối rối đã chơi tốt dần lên. Nhưng phải thừa nhận không có Hoàng Đức, Tuấn Anh thì khả năng thoát pressing và phát triển bóng từ dưới lên của tuyển Việt Nam vẫn chưa thực sự thanh thoát.

Văn Toàn đã lấy lại được sự tự tin sau 5 năm tịt ngòi ở đội tuyển

khả hòa

Thế áp đặt của tuyển Việt Nam đã rõ nét hơn trong hiệp 2, khi Thành Chung vào thế chỗ Thanh Bình tạo ra bộ 3 trung vệ chuẩn Ngọc Hải - Duy Mạnh - Thành Chung. Sự năng nổ của Văn Toàn khi thế chỗ Công Phượng có phần chơi lắt nhắt đã giúp tốc độ trận đấu nhanh hẳn. Việc anh liên tục hoạt động rộng và tích cực kết nối với các vệ tinh xung quanh đã tạo ra rất nhiều khoảng trống.

Kết hợp với khả năng chạy chỗ không bóng hút người tốt của Tiến Linh, chính Văn Toàn đã có khoảng trống khi tận dụng sai lầm của đối phương và nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng cực kỳ ý nghĩa chấm dứt 5 năm chưa ghi bàn cho tuyển Việt Nam của chân sút HAGL. Chắc chắn pha "thông nòng" đó sẽ giúp Văn Toàn tìm lại sự tự tin, giúp ông Park có thêm một phương án lợi hại trên hàng công.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận xét: “Việc tuyển VN tận dụng FIFA days để đá giao hữu là cần thiết và nhất là đá sân nhà để gieo thêm niềm tin cho người hâm mộ và trả quyền lợi cho đơn vị đồng hành. Nhưng thực sự tôi thất vọng vì đối tượng mời kỳ này quá kém, không giúp chúng ta học hỏi được gì. Chúng ta thắng mà không có giá trị gì về chuyên môn, trong khi King’s Cup cùng thời điểm lại rất hay, mang lại cho Thái Lan, Malaysia nhiều bài học bổ ích. Tóm lại ông Park chỉ có dịp thử nghiệm phong độ và kiểm tra tuyển thủ, nhưng thiếu đối tượng cọ xát chất lượng đã khiến chúng ta lãng phí các trận FIFA days.

T.K

Nhìn trên toàn cục, việc Ấn Độ chơi máu lửa là điều tích cực, khi giúp nhìn rõ được những ưu - nhược trong cuộc thử nghiệm của HLV Park Hang-seo. Việc Hùng Dũng, rồi Việt Anh chạy biên phải cũng là phương án thay cho Tấn Tài khi cần thiết. Ông Park cũng có thể "đau đầu" nhẹ khi Văn Quyết lại "nổ súng", làm sự cạnh tranh trên hàng công trở nên phong phú và đa dạng hơn. Một chi tiết khác: trên một nửa tuyển Việt Nam cao từ 1,8 m trở lên đã thể hiện sự hiệu quả ở các tình huống cố định.

Tuấn Anh vẫn là phương án ấn tượng khi chúng ta cần chơi kiểm soát bóng và dâng cao dồn ép đối thủ. Nhưng cũng phải thừa nhận tuyển Ấn Độ ngoài tinh thần thì chưa đủ sức nặng để gây áp lực lên tuyến giữa và hàng thủ chúng ta. Chỉ mong chấn thương của Văn Hậu vào cuối trận không nghiêm trọng, để tuyển Việt Nam còn có thể tiếp tục bay cao hơn nữa với đôi cánh Văn Hậu - Tấn Tài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.