Man.City cất Balotelli

22/02/2012 03:31 GMT+7

Với lợi thế thắng 2-1 trên sân khách ở trận lượt đi vòng 32 đội giải Europa League giữa tuần trước, chắc chắn HLV Roberto Mancini sẽ không mạo hiểm tung toàn lực trong trận lượt về với FC Porto vào rạng sáng mai.

Với lợi thế thắng 2-1 trên sân khách ở trận lượt đi vòng 32 đội giải Europa League giữa tuần trước, chắc chắn HLV Roberto Mancini sẽ không mạo hiểm tung toàn lực trong trận lượt về với FC Porto vào rạng sáng mai.

Vì ngay sau trận này, vào cuối tuần Man.City sẽ phải đấu tiếp với trận gặp Blackburn (đối thủ từng quật ngã M.U và hòa Liverpool) tại giải Ngoại hạng Anh. Với “Man xanh” lúc này, mục tiêu vô địch giải Ngoại hạng Anh được đặt lên hàng đầu khi họ đang có nhiều ưu thế hơn đối thủ cùng thành phố M.U: 2 điểm cùng chỉ số phụ là hiệu số (45 so với 36) và lịch đấu nhẹ nhàng hơn.

 
Balotelli (phải) sẽ ngồi ngoài để tránh trận đấu thêm nóng bỏng - Ảnh: Reuters 

Tuy nhiên, ở trận gặp Porto, vụ cáo buộc phân biệt chủng tộc trong trận lượt đi với tiền đạo Balotelli bị phía CLB Bồ Đào Nha bác bỏ thẳng thừng có thể khiến diễn biến trận đấu nóng bỏng, vì không loại trừ CĐV của Man.City sẽ có hành động trả đũa. Nhưng có thể để vừa đảm bảo lực lượng và tránh thêm rắc rối, HLV Mancini sẽ để Balotelli nghỉ ngơi cho trận đấu cuối tuần và trao cơ hội cho Dzeko. Trong quá khứ, Porto chưa một lần giành chiến thắng mỗi khi làm khách ở đất Anh, nhưng đội khách vẫn tự tin về trận hòa 1-1 trên sân M.U ở mùa giải 2003-2004, khi Porto đăng quang Champions League dưới thời HLV Jose Mourinho. Tỷ lệ cược (diễn ra lúc 0 giờ, ngày 23.2): Man.City chấp 1 trái, thắng 8.

T.Quyết - T.Ng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.