Mang chuông đi đánh xứ người

22/11/2006 11:39 GMT+7

Người đầu tiên đưa game online Hàn Quốc ra thị trường thế giới Kim Hakkyu, nhà thiết kế trò chơi hàng đầu của Hàn Quốc, là người đầu tiên đã đưa game online của Hàn Quốc ra thị trường thế giới. Trước đây, trò chơi Ragnarok do Kim thiết kế được thanh thiếu niên châu Á rất yêu thích.

Gần đây, Kim vừa thiết kế xong trò chơi Granado Espada. Trong Granado Espada, Kim lấy bối cảnh Địa Trung Hải thế kỷ 17, 18 để dựng lên cảnh ma quỷ mang sắc màu lịch sử. Trang phục, vũ khí và kiến trúc trong trò chơi tôn trọng yếu tố thời gian của lịch sử. Cộng với kỹ thuật hoàn mỹ, Kim đã dựng lên một châu u thời trung cổ hoa lệ. Người chơi vừa chơi vừa thưởng thức phong cảnh châu u.

Thông thường đối với game online, người chơi chỉ có thể điều khiển một nhân vật. Với Granado Espada, người chơi có thể điều khiển một lúc ba nhân vật. Một đội thám hiểm có thể tập hợp được tới 12 người, nghĩa là có 36 nhân vật cùng nhận nhiệm vụ. Kim nói: "Một game online thành công cần có ba đặc điểm như sau: để lại ấn tượng, có động cơ thúc đẩy, có sự giao lưu. Đặc tính của game online là người chơi mất rất nhiều thời gian. Vì vậy, người chơi cần có động lực để chơi tiếp. Thú vị của trò chơi ở tính khiêu chiến và phần thưởng. Sự tinh tế của game online ở chỗ giao lưu giữa những người chơi. Nhà thiết kế cần phải để tâm xây dựng sự giao lưu đó". Hiện nay, trò chơi Worldof Warcraft của nhà thiết kế Blizzard thu hút nhiều người chơi nhất: gần 7 triệu người. Worldof Warcraft phát triển toàn diện, gần như hoàn mỹ, thiết kế trò chơi xuất sắc. Bất kỳ trò chơi nào của Blizzard cũng có một mục tiêu, không tiếc bất cứ giá nào để trò chơi trở thành ưu tú nhất so với các trò chơi cùng cấp. Tuy nhiên, Granado Espada cũng thuộc loại khá. Hiện nay, Công ty Infocomm Asia Holdings đã mua bản quyền tiêu thụ Granado Espada tại khu vực Đông Nam Á. Khoảng cuối năm nay, Granado Espada sẽ chính thức ra mắt trên thị trường.

Nữ nhà văn Ấn Độ đoạt giải Man Booker Prize

Năm 2006, giải thưởng văn học Man Booker Prize đã thuộc về tác phẩm The Inheritance of Loss của nhà văn nữ Ấn Độ Kiran Desai. Kiran năm nay 35 tuổi, là nhà văn trẻ nhất đoạt giải Man Booker Prize từ trước đến nay.


Kiran Desai

Man Booker Prize là giải thưởng văn học vinh dự nhất của Anh. Người đoạt giải sẽ được thưởng 60.000 bảng (hơn 1,8 tỉ  đồng VN). Trước đây, giải thưởng có tên là Booker Prize, hình thành từ năm 1969, đến nay đã được 38 năm. Mỗi năm, ban tổ chức sẽ chọn ra một tiểu thuyết viết bằng tiếng Anh hay nhất trong năm đã xuất bản để trao giải. Tác giả phải là người sinh sống tại Anh. Năm 2002, Tập đoàn Man hỗ trợ kinh phí cho giải thưởng, Booker Prize được đổi thành Man Booker Prize. Năm 2005, Man Booker Prize mới bắt đầu trở thành giải thưởng quốc tế. Tất cả tác giả, không phân biệt quốc gia, đều có thể tham gia, miễn tác phẩm được viết bằng tiếng Anh. Giải thưởng được tổ chức 2 năm một lần. Người đầu tiên vinh dự đoạt giải là tác giả Ismail Kadare, người Albania (ở nam châu u).

Ban giám khảo đánh giá tác phẩm của Kiran thể hiện được nhiều góc cạnh của cuộc sống và ước mơ của con người, cách kể chuyện hài hước. The Inheritance of Loss lấy bối cảnh của những năm 1980. Nội dung kể về một nữ thẩm phán sống ẩn cư tại làng Kalimpong ở một vùng núi hẻo lánh. Cảnh thiên nhiên ở Kalimpong xinh đẹp đã cuốn hút cô. Sau đó, cô trở thành người thừa kế của phu nhân giàu có nhất vùng. Cuộc sống của cô thay đổi hẳn nhưng sinh mạng bị đe dọa bởi kẻ xấu muốn chiếm đoạt tài sản.

Kiran lớn lên ở Ấn Độ, 15 tuổi sang Anh du học, sau đó qua Mỹ học chuyên ngành viết lách tại Đại học Columbia. Mẹ của Kiran là nhà văn Ấn Độ nổi tiếng Anita Desai. The Inheritance of Loss là tác phẩm thứ hai của Kiran. Tác phẩm đầu tiên của cô có tên là Hulabaloo In The Guava Drchard xuất bản năm 1998.

T.M (Tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.