Mang hoa lay ơn thay cỏ nuôi... bò sữa

11/02/2014 09:00 GMT+7

(TNO) Hàng chục người nuôi bò sữa ở huyện Đức Trọng và Đơn Dương (Lâm Đồng) hằng ngày lái xe máy, xe cày đến xã Hiệp An (Đức Trọng) dưới chân đèo Prenn, Đà Lạt để chở hoa lay ơn về cho bò sữa ăn.

Bò sữa ăn hoa lay ơn thay cỏ 4
Theo một người chăn nuôi bò sữa ở Đơn Dương (Lâm Đồng), bò ăn lay ơn lượng sữa có tăng lên nhưng ăn nhiều màu sữa hơi có màu hồng

Họ tới những vườn hoa lay ơn “lỡ thì” không nở kịp vào dịp đón tết Giáp Ngọ, nhưng lại nở sớm hơn dịp rằm tháng giêng. Nguyên do thời tiết năm nay trở lạnh kéo dài nên có khoảng 40% lay ơn sau tết mới nở, không bán được.

Anh Nguyễn Văn Hải (thôn Bắc Hội, xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng) cho biết ngày nào anh cũng đến Hiệp An xin lay ơn chở về cho 7 con bò sữa ăn, thay vì phải đi cắt cỏ. Anh Trần Hữu Định (Đạ Ròn, Đơn Dương) cho biết thêm bò ăn lay ơn lượng sữa có tăng lên nhưng ăn nhiều màu sữa hơi có màu hồng

Đây là năm mà lay ơn nở sau tết nhiều nhất. Nên sau tết lay ơn chỉ 300 -  500 đồng/cành, nhiều hộ chấp nhận để lại thu củ giống, gỡ gạc vốn đầu tư.

Những ngày cận rằm tháng giêng, một số người ra vườn mót những cành hoa sắp nở để bán với giá 700 -  1.000 đồng/cành.

Bò sữa ăn hoa lay ơn thay cỏ 1

Bò sữa ăn hoa lay ơn thay cỏ 3
Hoa lay ơn "lỡ thì" được người nuôi bò sữa xin về thay cỏ nuôi bò

Lâm Viên
(thực hiện)

>> Hoa lay ơn hút hàng
>> Nhộn nhịp chợ hoa lay ơn
>> Sau Tết, hoa lay ơn mất giá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.