Mạng xã hội ảnh hưởng sức khỏe tâm thần của thiếu niên

Ngọc Minh Khuê
Ngọc Minh Khuê
29/09/2021 14:05 GMT+7

Theo nghiên cứu được tờ The Wall Street Journal đăng tải mới đây, việc sử dụng mạng xã hội liên tục dẫn đến các vấn đề về thể chất và sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên từ 13 - 19 tuổi.

40% thanh thiếu niên trong cuộc nghiên cứu cho biết mục đích duy nhất của họ khi đăng bài trên mạng xã hội là để tạo thiện cảm với người khác; 32% trẻ em gái cảm thấy không hài lòng về cơ thể của mình, thậm chí cảm thấy tệ hơn khi xem các hình ảnh trên Instagram. Đó là kết quả từ nghiên cứu nội bộ do Facebook thực hiện.
Nghiên cứu cũng cho biết các vấn đề sức khỏe tâm thần ở thanh thiếu niên đã gia tăng từ năm 2010, kèm theo đó là nguy cơ trở thành nạn nhân của quấy rối, bắt nạt trực tuyến, mất ngủ và trầm cảm.
Fox News ngày 18.9 dẫn nghiên cứu tại Anh khảo sát trẻ trong độ tuổi 14 và phát hiện rằng 78% trẻ gái không hài lòng với trọng lượng cơ thể của mình sau khi sử dụng mạng xã hội. Nghiên cứu này đã được tuần san y khoa nổi tiếng The Lancet công bố. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.