Bổ sung các trung vệ Việt kiều chất lượng
Tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển VN thường ra sân với 3 trung vệ là Xuân Mạnh, Thành Chung và Văn Hậu (hoặc Việt Anh). Trên ghế dự bị có 3 cầu thủ sẵn sàng thay thế gồm Quang Kiệt, Gia Bảo và Nhật Minh. Trong số này, Gia Bảo và Quang Kiệt rất ít khi được vào sân, dù các cầu thủ chính có những lúc không đạt yêu cầu hoặc mắc sai sót trên sân. Điều này cho thấy HLV Kim Sang-sik vẫn chưa đặt niềm tin vào nhóm cầu thủ dự bị ở giải này. Trước đó, đội tuyển VN còn mất trung vệ đội trưởng Duy Mạnh vì bị chấn thương. Đến thời điểm này, cầu thủ của CLB Hà Nội phải sang Mỹ phẫu thuật và không thể thi đấu giai đoạn 1 V-League 2026 - 2027 vừa khai mạc cuối tuần rồi.

Nếu được gọi lên đội tuyển VN, Lương Chí Khải (2) sẽ giúp hàng thủ chống bóng bổng tốt hơn
ẢNH: KHẢ HÒA
May mắn cho HLV Kim Sang-sik là bóng đá VN vừa có 2 trung vệ Việt kiều giỏi được nhận quốc tịch. Đó là Nguyễn Adou Minh (CLB Công an Hà Nội) và Lương Chí Khải (Thể Công Viettel). Cả hai cầu thủ này đều có kinh nghiệm dày dạn ở V-League và được đào tạo bài bản ở châu Âu cũng như Mỹ.
Lương Chí Khải sinh năm 1999, có thể hình lý tưởng với chiều cao 1,88 m, bố là người Mỹ còn mẹ là người gốc Việt. Anh từng ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp cho CLB New Mexico United ở giải hạng nhất Mỹ. Cách đây 2 năm, Lương Chí Khải về nước khoác áo CLB Hà Nội và ra sân 17 trận tại V-League. Mùa bóng kế tiếp anh cập bến Thể Công Viettel và nhanh chóng chiếm được lòng tin của HLV Velizar Popov khi ra sân đến 24 trận ở V-League 2025 - 2026. Cũng ở mùa giải này, trung vệ Việt kiều Mỹ đóng góp 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Các thông số phòng ngự của anh cũng khá ấn tượng, với trung bình 10,8 lần thu hồi bóng, 1,8 lần giải nguy, 6,5 lần tranh chấp và 2,4 lần không chiến mỗi trận. Ở mùa giải 2026 - 2027, ngay trận khai mạc gặp TP.Đồng Nai, Lương Chí Khải đã ghi 1 bàn giúp đội Thể Công Viettel giành chiến thắng 2-0.
Nguyễn Adou Minh (sinh năm 1997) đã ra sân trong 2 trận đầu của mùa giải V-League năm nay và đều để lại ấn tượng tốt. Dù thể hình không bằng Lương Chí Khải (cao 1,78 m) nhưng Nguyễn Adou Minh lại có khả năng phán đoán và đọc tình huống rất tốt. Anh thường xuất hiện kịp thời để ngăn chặn các pha phối hợp tấn công của đối phương. Hơn nữa, với thể chất của một cầu thủ châu Âu, Nguyễn Adou Minh không ngại trong tranh chấp tay đôi và khóa chặt các tiền đạo ngoại binh to cao của đội bạn.
Cạnh tranh quyết liệt
Với sự hiện diện của Lương Chí Khải và Adou Minh, rõ ràng HLV Kim Sang-sik sẽ có thêm rất nhiều lựa chọn ở hàng thủ của đội tuyển VN. Nếu được gọi lên đội tuyển VN dự FIFA ASEAN Cup vào cuối tháng này hoặc chậm lắm là đến Asian Cup 2027 (Lương Chí Khải còn chờ FIFA thực hiện quy trình xác minh tư cách thi đấu của cầu thủ), đội tuyển VN sẽ có đến 6 trung vệ chất lượng với thể hình lý tưởng gồm: Bùi Hoàng Việt Anh (1,86 m), Đoàn Văn Hậu (1,85 m), Nguyễn Thành Chung (1,81 m), Nguyễn Adou Minh (1,78 m), Lương Chí Khải (1,88 m) và Phạm Xuân Mạnh (1,74 m). 6 cầu thủ này sẽ phải cạnh tranh quyết liệt để chọn ra 3 vị trí chính thức trong đội hình của thầy Kim.
Trong số này, trung vệ Lương Chí Khải với chiều cao 1,88 m sẽ giúp ông Kim bớt lo trong các pha chống bóng bổng, vốn là điểm yếu muôn thuở của đội tuyển VN khi bước ra đấu trường châu lục. Đây sẽ là cầu thủ được kỳ vọng nhất của hàng thủ đội tuyển VN trong những giải đấu quan trọng sắp tới như Asian Cup, nơi đội tuyển VN phải đối đầu với các đội rất mạnh của châu lục như Hàn Quốc, UAE, Yemen.
Bình luận (0)