Manh mối nguyên nhân tai nạn tàu hỏa thảm khốc ở Ấn Độ hé lộ

Manh mối nguyên nhân tai nạn tàu hỏa thảm khốc ở Ấn Độ hé lộ

05/06/2023 19:08 GMT+7

Khi công nhân dọn dẹp các toa tàu bị lật, các cuộc điều tra sơ bộ đang chỉ ra rằng lỗi tín hiệu có thể là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn khiến hàng trăm người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương trong thảm họa đường sắt nghiêm trọng nhất ở Ấn Độ trong nhiều thập niên.

Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ Ashwini Vaishaw đã có mặt tại hiện trường vào hôm 4.6.

"Đó là về máy bẻ ghi và khóa liên động điện tử. Sự thay đổi trong khóa liên động điện tử đã gây ra tai nạn này và ai đã làm điều đó và lý do là gì sẽ được biết sau khi điều tra", ông Vaishaw cho biết.

Theo một cuộc điều tra sơ bộ, một đoàn tàu chở khách của Coromandel Express đi từ Kolkata đến Chennai đã di chuyển ra khỏi đường ray chính và đi vào đoạn đường vòng được sử dụng để đỗ tàu, với tốc độ khoảng 130 km/h. Tàu này đã đâm vào một đoàn tàu chở hàng đang đỗ.

Theo một thành viên của Hội đồng Đường sắt, vụ va chạm khiến đoàn tàu lao khỏi đường ray, lật nhào và đâm vào một đoàn tàu khác đang đi ngược chiều với tốc độ tương đương.

Người lái của cả hai đoàn tàu chở khách đều bị thương nhưng vẫn sống sót.

Giới chức Ấn Độ cho biết đã kết thúc hoạt động cứu hộ.

Manh mối thảm họa tàu hỏa ở Ấn Độ xuất hiện - Ảnh 1.

Một đoàn tàu bị hư hỏng sau vụ tai nạn 4.6

REUTERS

Tại một trung tâm thương mại, nơi các thi thể được đưa đến nhận dạng, hàng chục người thân đã chờ đợi, nhiều người đang khóc và nắm chặt thẻ căn cước cùng hình ảnh của những người thân mất tích.

Chồng của cô Seema Chaudhary sẽ đến thành phố Chennai để làm việc vào buổi tối xảy ra vụ tai nạn.

Cô vẫn đang tìm anh ở trung tâm thương mại.

Chaudhary nói: "Họ nói rằng cứ đến bệnh viện là biết. Tôi đã đến tất cả các bệnh viện và không tìm ra gì. Bây giờ tôi sẽ đến Bhubaneshwar để tìm hiểu. Tôi chỉ cần chồng tôi, tôi không muốn gì khác".

Gia đình của những người thiệt mạng sẽ nhận được 1 triệu rupee (khoảng 285 triệu đồng) tiền bồi thường, trong khi những người bị thương nặng sẽ nhận được 200.000 rupee, còn người bị thương nhẹ được 50.000 rupee.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.