Manulife góp trồng 4.000 cây rừng, tiếp tục hành trình phủ xanh Việt Nam

02/10/2023 12:00 GMT+7

Phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia, Manulife Việt Nam đã hoàn thành góp trồng 4.000 cây rừng, phủ xanh diện tích 4 héc ta tại Khu bảo tồn Xuân Liên, Thanh Hóa.

Con số 4.000 cây rừng là kết quả ấn tượng từ chiến dịch "Cùng bạn Tiếp nhịp Sống khỏe", một trong những sáng kiến truyền cảm hứng nâng cao sức khỏe cộng đồng, đồng thời mang lại những giá trị bền vững cho môi trường mà Manulife tổ chức vào tháng 7 vừa qua. 

photo-1696221623789

Đại diện Manulife Việt Nam cùng đại diện Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia đánh dấu hoàn thành việc góp trồng 4.000 cây xanh tại rừng Xuân Liên

Bên cạnh ý nghĩa tăng mật độ rừng tự nhiên, hoạt động trồng rừng tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên còn góp phần bảo tồn, tăng cường đa dạng sinh học, góp phần tạo nên bộ sưu tập cây gỗ lớn nhất Việt Nam. Theo Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia, các loài cây được trồng là những loài cây gỗ lớn, trong đó có nhiều giống cây quý hiếm nằm trong Sách Đỏ Việt Nam bao gồm Lim xanh, Quế, Xá xị, Re hương, Lộc vừng, Vối thuốc, Vàng anh, Gáo vàng, Tràm. 

Bền bỉ liên tục trong 3 năm từ 2021 đến nay, Manulife Việt Nam đã phối hợp cùng Gaia góp trồng 28.200 cây xanh tại 4 khu rừng trải dài khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Vừa qua, Tập đoàn Manulife cũng vinh dự lọt vào danh sách "Những công ty uy tín nhất thế giới năm 2023" do tạp chí Newsweek bình chọn.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.