Mạo danh lãnh đạo CSGT Quảng Ngãi gạ 'chung chi' xe tải vi phạm

Thái Sơn
Thái Sơn
13/01/2022 17:30 GMT+7

Phòng cảnh sát hình sự tỉnh Quảng Ngãi vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Xuân Vinh, ngụ tỉnh Bình Thuận , để làm rõ hành vi mạo danh lãnh đạo Phòng CSGT .

Thông tin từ Cục CSGT, Bộ Công an, cho biết chiều 13.1, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giữ Nguyễn Xuân Vinh (30 tuổi, ngụ H.Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) để làm rõ về hành vi mạo danh lãnh đạo phòng CSGT tỉnh Quảng Ngãi giải cứu cho xe tải vi phạm.

Đối tượng Nguyễn Xuân Vinh bị lực lượng cảnh sát hình sự Quảng Ngãi bắt giữ

Hải nhật

Thời điểm bị bắt giữ, Nguyễn Xuân Vinh đang lẩn trốn tại H.Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Công an tỉnh Quảng Ngãi đang di lý Vinh về Quảng Ngãi để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, như Thanh Niên đã phản ánh, bà T.K.H là đại diện doanh nghiệp vận tải, có 3 xe tải vi phạm khi hoạt động ở Khu kinh tế Dung Quất, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi), bị lực lượng CSGT tỉnh Quảng Ngãi lập biên bản vào vào tháng 11.2021. Sau đó, bà T.K.H được một người đàn ông gọi điện đến tự xưng là V.T.G, Phó phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, đề nghị bà “chung chi” tiền để sửa biên bản và giảm tiền nộp phạt.

Nghi ngờ người đàn ông nêu trên là giả mạo, bà T.K.H đã ghi âm các cuộc gọi trình báo đến cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi.

Lãnh đạo Phòng CSGT sau đó đã tổ chức kiểm tra và xác định giọng nói của đối tượng tự xưng tên G. hoàn toàn khác với lãnh đạo đơn vị.

Xét thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, gây hiểu nhầm, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh lực lượng Công an Quảng Ngãi nói chung, bản thân đồng chí V.T.G nói riêng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, khẩn trương truy xét.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.