Masan Consumer Holdings có giá gần 4,2 tỉ USD

29/01/2016 16:57 GMT+7

Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (Masan Group) công bố đã hoàn tất đợt góp vốn đầu tiên của đối tác chiến lược Singha Asia Holding vào ngày 28.1.

Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (Masan Group) công bố đã hoàn tất đợt góp vốn đầu tiên của đối tác chiến lược Singha Asia Holding vào ngày 28.1.

MCH đang sở hữu các thương hiệu trong ngành thực phẩm tại VN gồm Chinsu, Nam Ngư, Tam Thái Tử... - Ảnh: D.Đức MinhMCH đang sở hữu các thương hiệu trong ngành thực phẩm tại VN gồm Chinsu, Nam Ngư, Tam Thái Tử... - Ảnh: D.Đức Minh
Cụ thể Singha đã chuyển khoản vốn đầu tư 650 triệu USD, trong đó 50 triệu USD để sở hữu 33% cổ phần Masan Brewery và 600 triệu USD để sở hữu 14,3% cổ phần của Masan Consumer Holdings (MCH). Như vậy MCH được định giá gần 4,2 tỉ USD.
Đây cũng là đợt chuyển vốn đầu tiên trong kế hoạch Singha sẽ chi tổng cộng 1,1 tỉ USD để sở hữu 25% cổ phần MCH và 33,3% cổ phần Masan Brewery. Như vậy, Singha sẽ rót thêm 450 triệu USD nữa để nâng sở hữu tại MCH lên 25%. Với số tiền này, MCH được Singha định giá gần 4,2 tỉ USD. MCH đang sở hữu các thương hiệu trong ngành thực phẩm tại VN gồm Chinsu, Nam Ngư, Tam Thái Tử, Omachi, Kokomi, Vinacafe, Vĩnh Hảo…
Thông báo của Masan Group cũng cho biết MCH đã dùng 600 triệu USD nhận được để mua lại 98 triệu cổ phiếu, tương đương 18,9% vốn Masan Consumer, qua đó tăng sở hữu từ 77,8% lên 96,7%.
Shingha Asia là một công ty thành viên của Boon Rawd Brewery - Tập đoàn bia lớn nhất Thái Lan. Hiện công ty này đã và đang mở rộng hoạt động kinh doanh sang các ngành sản xuất như bao bì, nông nghiệp, bất động sản, thực phẩm, thời trang…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.