Mặt bằng công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm dần lộ diện

Sau 5 tháng triển khai, phần lớn công trình ven hồ Hoàn Kiếm đã được phá dỡ, mở ra không gian thoáng rộng cho quảng trường - công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào ngày 27.4, khu vực phía đông hồ Hoàn Kiếm (P.Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã dần lộ rõ diện mạo, sau 5 tháng tích cực triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Mặt bằng công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm dần lộ diện- Ảnh 1.

Công tác giải phóng mặt bằng đang được tích cực triển khai để xây dựng quảng trường - công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm

ẢNH: KHẮC HIẾU

Quan sát từ trên cao, có thể thấy phần lớn các công trình trong phạm vi giải phóng mặt bằng đã được phá dỡ. Tại công trường, nhiều máy móc được huy động để san gạt, thu gom vật liệu, từng bước làm sạch mặt bằng. Một số công trình thấp tầng vẫn đang trong giai đoạn tiếp tục tháo dỡ.

Để hạn chế phát tán bụi và tiếng ồn trong quá trình phá dỡ, UBND P.Hoàn Kiếm đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thi công. Tại công trường thi công, máy móc được huy động để phá dỡ những khối bê tông còn lại của các công trình cũ và thu gom phế thải xây dựng.

Cạnh đó, xe téc, xe bồn chở nước với hệ thống vòi rồng, vòi phun sương liên tục hoạt động, phun nước vào khu vực phá dỡ các hạng mục để hạn chế bụi lan ra môi trường. Ngoài ra, xung quanh công trường được che chắn bằng hàng rào tôn, và những tấm bạt lớn để ngăn ngừa tiếng ồn, bụi phát tán ra khu vực xung quanh.

Trước đó, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng P.Hoàn Kiếm đã quán triệt tới nhà thầu và các lực lượng tại công trường thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường. Trong đó, yêu cầu phun nước thường xuyên tại khu vực phá dỡ và trên các tuyến vận chuyển vật liệu để hạn chế bụi mịn; đồng thời che chắn công trường, vệ sinh phương tiện trước khi rời khu vực thi công và thu gom, vận chuyển phế thải đúng quy định.

Mặt bằng công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm dần lộ diện- Ảnh 2.

Sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng, nơi đây sẽ được xây dựng phần nổi của quảng trường và công viên

ẢNH: KHẮC HIẾU

Dự án quảng trường - công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm có diện tích khoảng 2,14 ha, được triển khai theo hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 tập trung xây dựng phần nổi của quảng trường và công viên; giai đoạn 2 sẽ đầu tư hệ thống ba tầng hầm, kết nối với nhà ga C9 của tuyến metro số 2.

Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ góp phần tái thiết không gian công cộng, tạo điểm nhấn kiến trúc cảnh quan mới cho khu vực trung tâm Hà Nội.

Đầu tháng 12.2025, nhà thầu bắt đầu đưa thiết bị vào phá dỡ các công trình ở phía đông hồ Hoàn Kiếm. Có 17 cơ quan, tổ chức và 43 hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng làm quảng trường.

Các công trình trong danh sách phá dỡ gồm có: trụ sở giao dịch Kho bạc Nhà nước (diện tích 197,1 m2); trụ sở Hội Từ thiện Tấm lòng vàng Hà Nội (diện tích 50,1 m2); trụ sở Chi cục Dân số, trẻ em và phòng chống tệ nạn xã hội (diện tích 541 m2); trụ sở Hội Người mù Hà Nội (diện tích 189,8 m2).

Trước đó, UBND TP.Hà Nội đã phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng quảng trường - công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm.

Theo quy hoạch, dự án hướng tới mở rộng không gian công cộng, hình thành trục không gian sáng tạo kết hợp văn hóa, nghệ thuật với nghỉ ngơi, giải trí. Cảnh quan sẽ được tổ chức liên tục, thống nhất, ưu tiên người đi bộ và kết nối với các trục không gian quan trọng như: phố Đinh Tiên Hoàng, quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, khu vực đền Bà Kiệu và cụm di tích hồ Hoàn Kiếm.

Các không gian mở tiếp tục được duy trì để tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội, sinh hoạt cộng đồng, góp phần củng cố bản sắc văn hóa của khu vực trung tâm lịch sử.

Việc phát triển không gian ngầm tại quảng trường sẽ được thực hiện thận trọng, áp dụng các giải pháp kỹ thuật phù hợp nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình di tích, bảo tồn trong quá trình thi công…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.