Mất cả chì lẫn chài

28/04/2022 08:00 GMT+7

Người hâm mộ boxing đang rất sốc và cũng tiếc nuối cho sự việc nữ võ sĩ thế giới , Thu Nhi bị WBO phạt nặng">Nguyễn Thị Thu Nhi bị Tổ chức quyền anh thế giới (WBO) thông báo tước đai mà cô giành được hồi tháng 10.2021 tại Hàn Quốc sau khi thắng tay đấm người Nhật Bản Elsko Tadio.

Lý do đưa ra hoàn toàn hợp lý là theo quy định VĐV đoạt đai vô địch thế giới chỉ được bảo lưu đai nếu trong vòng 180 ngày sau trận đấu có thêm một trận khác, có nghĩa là trận bắt buộc này phải diễn ra trước 23.4.2022. Tuy nhiên, quá thời hạn trên Thu Nhi vẫn không thể thượng đài và cô chính thức bị mất danh hiệu.

Thu Nhi giành đai vô địch WBO tháng 10.2021

CLB cung cấp

Đây là một sự cố có lẽ sẽ không xảy ra nếu giữa Thu Nhi và CLB chủ quản trước đó của cô là Cocky Buffalo không có những chuyện “cơm không lành, canh không ngọt” thời gian qua. Sự nông nổi sau khi giành đai WBO đã khiến Thu Nhi, thay vì tiếp tục theo con đường chuyên nghiệp để giành thêm nhiều chiến tích hơn nữa làm rạng danh cho boxing VN, thì cô lại chọn cách chơi theo kiểu những võ sĩ nghiệp dư là đầu quân về Cần Thơ để được tham gia thi đấu tại SEA Games 31. Phía CLB Cocky Buffalo từng cho biết họ không cấm Thu Nhi đấu nghiệp dư, nhưng việc cô nghỉ tập luyện với CLB là hoàn toàn sai. Và từ đó đến nay Thu Nhi xem như đã rời khỏi võ đài chuyên nghiệp.

Chính cách hành xử đó nên CLB Cocky Buffalo dù đã lên kế hoạch tổ chức trận đấu bảo vệ đai cho Thu Nhi vào tháng 3 với đối thủ dự kiến là Yumi Narita (Nhật Bản) nhưng không thể tiến hành vì sự vắng mặt của nữ võ sĩ VN. Lùm xùm này kéo theo hệ lụy là CLB đòi khởi kiện khiến cho bộ môn quyền anh và BHL đội tuyển dù đã tập trung Thu Nhi cho chiến dịch SEA Games 31 cũng chẳng vui gì để giữ cô cho đấu trường Đông Nam Á. Nói như HLV Phạm Thanh Hải thì BHL đội tuyển sau khi cân nhắc đã quyết định chuyển hướng cho cô đi đánh giải thế giới tại Thổ Nhĩ Kỳ từ 8 - 25.5.

Vậy là Thu Nhi mất cả chì lẫn chài, vừa bị tước đai WBO vừa bị loại khỏi danh sách thi đấu SEA Games 31, nơi mà ban đầu cô háo hức tham gia có lẽ do tác động nào đó dẫn đến việc quyết định từ bỏ CLB cũ. Điều này mang lại hệ lụy xấu trước hết cho Thu Nhi, cô đã đánh mất hình ảnh từng mang về niềm tự hào tại sân chơi WBO năm rồi, kế nữa cô cũng không được “bảo vệ” để đấu SEA Games mà cô rất háo hức. Và từ đây thì con đường tìm lại vinh quang của Thu Nhi sẽ khó khăn và gian nan hơn nhiều khi cô quyết định chuyển sang đánh nghiệp dư, nơi mà nếu không có sự đầu tư và thích nghi tốt cũng rất khó để bật lên. Tiếc cho cô gái 26 tuổi này đã để lỡ cơ hội, nhưng cũng hy vọng cú sốc này sẽ giúp Thu Nhi tỉnh táo hơn để tìm lại chính mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.