Từ chối đấu trận bảo vệ đai vô địch thế giới, Thu Nhi bị WBO phạt nặng

27/04/2022 12:57 GMT+7

Tổ chức quyền anh thế giới (WBO) vừa có thư gửi cho CLB Cocky Buffalo, thông báo về việc VĐV Nguyễn Thị Thu Nhi bị tước đai vô địch thế giới mà cô từng giành được vào tháng 10 năm ngoái.

Ở trận đấu quyền anh tranh đai vô địch thế giới diễn ra vào ngày 23.10.2021 giữa 2 nữ võ sĩ Elsko Tadio và Nguyễn Thị Thu Nhi, phần thắng đã thuộc về cô gái của Việt Nam. Đây là sự kiện làm nức lòng người hâm mộ thể thao Việt Nam nói chung và môn quyền anh nói riêng.

Trong thông báo để giải thích về lý do Thu Nhi bị tước đai, WBO đã nói rõ, VĐV đoạt đai vô địch thế giới chỉ được bảo lưu đai nếu sau trận đấu 180 ngày, bắt buộc phải thi đấu thêm 1 trận khác, phải trước ngày 23.3.2022. Tuy nhiên, quá thời hạn này mà Thu Nhi và CLB chủ quản đã không bố trí được trận đấu do đôi bên xảy ra tình cảnh “cơm không lành, canh không ngọt”.

Thu Nhi

NAM TRUNG

Trả lời Báo Thanh Niên, một đại diện của Bộ môn quyền anh Tổng cục TDTT cho biết, việc Thu Nhi bị tước đai vô địch thế giới hoàn toàn không phải vì lý do cô không có tên trong danh sách đội dự tuyển quyền anh Việt Nam dự SEA Games 31. Thu Nhi bị tước đai vì cô đã từ chối thi đấu trận bảo vệ đai vô địch với võ sĩ người Nhật Bản hồi tháng 3 vừa qua.

Hiện tại, Thu Nhi cũng sẽ không thi đấu ở SEA Games 31 mà đang chuẩn bị cho giải thế giới khởi tranh ngày 25.5 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi đang tiến hành làm thủ tục cho Thu Nhi”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.