Mất điện ở sân bay Manila, hàng loạt chuyến bay bị hủy

Khánh Như
Khánh Như
01/05/2023 12:51 GMT+7

Một sự cố mất điện ở Nhà ga số 3 của sân bay quốc tế Ninoy Aquino tại thủ đô Philippines đã khiến hãng hàng không phải hủy bỏ 40 chuyến bay nội địa.

Ngày 1.5, một sự cố mất điện không rõ nguyên nhân tại Nhà ga số 3 của sân bay quốc tế Ninoy Aquino (Manila, Philippines) đã khiến khoảng 40 chuyến bay nội địa của hãng Cebu Pacific bị hủy bỏ, theo hãng tin Reuters.

"Các chuyến bay bị hoãn do mất điện", theo thông báo được đại diện sân bay quốc tế Ninoy Aquino đăng trên Facebook.

Thông báo cũng cho biết các hệ thống điện dự phòng đang được sử dụng để cung cấp điện cho các hệ thống quan trọng, để tránh tình trạng tê liệt lan rộng.

Mất điện ở sân bay Manila, hàng loạt chuyến bay bị hủy - Ảnh 1.

Hành khách xếp hàng tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino ngày 2.1

REUTERS

Nhà điều hành sân bay và Công ty Điện lực Manila đang điều tra nguyên nhân của sự cố mất điện. Tờ Philippine Star dẫn báo cáo ban đầu từ Công ty Điện lực Manila cho biết tình trạng mất điện đột ngột có thể xuất phát từ vấn đề ở cầu dao chính và các nhân viên đã ngay lập tức được huy động để khôi phục nguồn điện.

Sự cố mất điện tại sân bay xảy ra khi người dân Philippines đang trở về nhà sau kỳ nghỉ cuối tuần và Quốc tế Lao động. 

Cebu Pacific đã thông báo với hành khách về việc hoãn và hủy đối với một số chuyến bay của hãng. Những hành khách bị ảnh hưởng được quyền yêu cầu hoàn tiền vé, hoặc đặt mua vé cho các chuyến bay khác.

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr đã chỉ thị cho Bộ trưởng Giao thông vận tải Jaime Bautista khôi phục hoạt động tại Nhà ga số 3 càng sớm càng tốt đồng thời hỗ trợ những hành khách bị ảnh hưởng, theo thông báo từ văn phòng của ông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.