“Mắt lười”

10/01/2009 20:20 GMT+7

Tôi có một bé trai 8 tuổi, đang học lớp 3, mắt bên trái của cháu thì tốt (10/10), nhưng có điều rất lạ là, mắt bên phải của cháu vừa bị cận, vừa bị loạn thị, không biết bị từ lúc nào. Hôm qua nhà trường thông báo thì gia đình mới biết. Bác sĩ cho tôi hỏi, như thế có chữa khỏi được không? Vì sao lại chỉ bị một bên mắt, có phải do di truyền không, nếu không đeo kính có được không? Cám ơn bác sĩ!

- Trả lời: Tật khúc xạ trong trường hợp con của bạn, có thể do nguyên nhân di truyền, hoặc bẩm sinh... Vì không biết rõ mức độ cận loạn của cháu, cũng như thị lực không kính và thị lực sau chỉnh kính của mắt bị tật đó, nên khó có thể trả lời chính xác câu hỏi mắt bé có nghiêm trọng hơn hay không nếu không đeo kính.

Nếu chênh lệch khúc xạ giữa 2 mắt nhẹ, không đáng kể, dưới 1 diop, khả năng nhược thị ít xảy ra. Nếu chênh lệch nặng trên 3 diop thì nguy cơ nhược thị rất cao, do bất đồng hình giữa 2 mắt, nên chỉ có mắt tốt làm việc, hình ở mắt có thị lực thấp thường bị bỏ qua, dẫn đến hiện tượng “mắt lười” làm giảm thị lực tối đa, dần dần gây lé. 

Các trường hợp bị tật khúc xạ một mắt ở trẻ em, việc đeo kính đúng và sớm rất quan trọng, là để ngăn ngừa biến chứng nhược thị và nguy cơ lé sau này. Trẻ em bị tật khúc xạ, cách điều trị duy nhất là đeo kính điều chỉnh. Khi cháu trên 18 tuổi có thể phẫu thuật để điều trị vĩnh viễn tật khúc xạ. Các bác sĩ sẽ cho lời khuyên cụ thể, phù hợp sau khi khám và có đầy đủ các thông số của cháu.

BS Trần Hải Yến
(BV Mắt, TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.