Mất người, thiếu nhiều trụ cột, Hà Nội FC để CLB TP.HCM cầm hòa trên sân nhà

Lê Tân
Lê Tân
12/03/2022 21:12 GMT+7

Thẻ đỏ của Văn Kiên đã khiến Hà Nội FC vốn đang sứt mẻ lực lượng bị CLB TP.HCM cầm hòa 0-0 ngay tại sân Hàng Đẫy.

Trong trận đấu đầu tiên của Hà Nội FC ở V-League 2022, đội bóng thủ đô đã vắng nhiều trụ cột ở đội hình xuất phát.

Đức Huy và các đồng đội đã để CLB TP.HCM cầm chân

Minh Tú

Trong khi Đỗ Hùng Dũng, Văn Quyết, Thành Lương ngồi dự bị thì Quang Hải lại không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Thủ môn Tấn Trường vắng mặt do tái mắc Covid-19 nên Văn Công là người bắt chính.

Highlights Hà Nội 0-0 TP.HCM: Chiếc thẻ đỏ đáng trách của Văn Kiên

Trong khi đó, CLB TP.HCM tiếp tục cho thủ môn Bùi Tiến Dũng bắt chính. Tiền vệ Trọng Long được chọn thay Ngô Hoàng Thịnh. 3 ngoại binh Lucas, Bruno, Mauricio đều đá chính. Ngoài ra, cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson cũng ra sân từ đầu.

Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, sự ăn ý của bộ đôi ngoại binh Siladij - Zec và sự năng nổ của Tuấn Hải, Minh Tuấn đã giúp Hà Nội FC đã tạo được thế trận tốt hơn đội khách CLB TP.HCM.

Tuấn Hải (xanh) thi đấu rất nổi bật trong hiệp 1

Minh Tú

Chính Tuấn Hải là người tạo ra cơ hội tốt nhất cho Hà Nội FC khi dứt điểm rất mạnh ở phút 22 khiến thủ môn Bùi Tiến Dũng phải bay người hết cỡ để cản phá.

Về phía đội khách, HLV Trần Minh Chiến chủ động cho các học trò chơi phòng ngự phản công. Tuy nhiên, những tình huống phản công của đội khách trong hiệp 1 chưa đủ nhanh và sắc sảo để đánh bại hàng thủ do Việt Anh và Thành Trung trấn giữ.

Hà Nội FC làm chủ thế trận nhưng không thể ghi bàn trong hiệp 1

Minh Tú

Bước ngoặt của trận đấu đến từ phút 56 khi Văn Kiên phạm lỗi nguy hiểm với Dương Văn Khoa . Ngay lập tức, trọng tài Ngô Duy Lân đã rút thẻ đỏ cho hậu vệ của đội chủ nhà.

Mất người, Hà Nội FC cũng không quá co cụm để phòng ngự nhưng sức tấn công của đội chủ nhà không còn mạnh mẽ như trong hiệp 1. HLV Chun Jae-ho cũng không dám mạo hiểm để tung những cầu thủ tấn công có khả năng tạo đột biến Văn Quyết hay Thành Lương vào sân.

Tình huống dẫn đến thẻ đỏ của Văn Kiên

MinH TÚ

Ở thế hơn người CLB TP.HCM cũng mạnh dạn đẩy cao đội hình để tấn công nhưng cũng không tạo được sức ép đủ lớn để tạo ra được bàn thắng. Trận đấu trên sân Hàng Đẫy đã kết thúc mà không đội nào ghi được bàn thắng.

Sau 4 vòng đấu CLB TP.HCM đã có 3 trận hòa liên tiếp và đang đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Hà Nội FC tạm đứng ở vị trí 11 với 1 điểm sau 1 trận đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.