Mất tiền vì bị lừa ‘hiến tinh trùng trực tiếp’

Khánh An
Khánh An
24/09/2024 16:12 GMT+7

Một người đàn ông bị lừa tiền sau khi theo lời quảng cáo trên mạng về việc sẽ được trả một khoản tiền lớn nếu 'hiến tinh trùng trực tiếp'.

Mất tiền vì bị lừa ‘hiến tinh trùng trực tiếp’- Ảnh 1.

Người đàn ông 49 tuổi được hứa sẽ nhận số tiền lớn nếu đồng ý hiến tinh trùng

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SCMP

Tờ The Star ngày 24.9 đưa tin một người đàn ông 49 tuổi tại Malaysia bị lừa hơn 20.000 ringgit (116 triệu đồng) sau khi nghe lời quảng cáo trên mạng về việc được trả tiền khi hiến tinh trùng.

Nạn nhân, chỉ được biết đến với cái tên Lee, cho biết ông bị thu hút bởi quảng cáo có hình ảnh một người phụ nữ hấp dẫn, khiến ông cung cấp thông tin cá nhân thông qua biểu mẫu trực tuyến.

"Sau đó, một người tự nhận là phụ nữ Singapore tên là Chen đã liên lạc với ông qua WhatsApp, nói rằng chương trình hiến tinh trùng sẽ bao gồm quan hệ tình dục", ông Michael Chong, người đứng đầu Bộ phận Dịch vụ công và Khiếu nại thuộc Hiệp hội người Hoa Malaysia (MCA), cho hay tại một cuộc họp báo ở Kuala Lumpur ngày 24.9.

Rắc rối bắt đầu khi "cô Chen" đề nghị nạn nhân chuyển 1.000 ringgit vào một tài khoản ngân hàng với lý do giúp kết nối ông Lee với luật sư của mình. Sau khi ông chuyển tiền, một người tự nhận là luật sư liên hệ qua WhatsApp chuyển hợp đồng với nội dung trả ông Lee 1 triệu ringgit nếu giúp cô Chen có thai.

Hợp đồng hứa sẽ trả trước 300.000 ringgit nếu ông Lee đồng ý ký trong vòng 48 giờ, và phần còn lại sau khi cô Chen có thai. "Luật sư" sau đó đề nghị ông chuyển thêm 24.000 ringgit "phí xử lý" trước khi được nhận 300.000 ringgit.

Cho đến khi bị đề nghị chuyển thêm 30.000 ringgit, ông Lee mới nhận ra rằng mình bị lừa.

Sau khi dừng mọi liên lạc, ông Lee nhờ ông Chong giúp đỡ. Ông Chong liên lạc với công ty luật liên quan thì được biết rằng cô Chen không phải là khách hàng của họ và bọn lừa đảo đã lợi dụng tên công ty.

"Chúng tôi nghi ngờ rằng những kẻ lừa đảo thuộc một tổ chức tội phạm địa phương, vì chúng sử dụng tên của các công ty luật địa phương, điều này làm hoen ố danh tiếng của họ. Tin nhắn thoại của người phụ nữ có giọng không phải giọng địa phương và nghe như người máy, nhưng thật không may, ông Lee đã không nhận ra điều đó", ông Chong giải thích.

"Chúng cũng lợi dụng khả năng đọc hiểu kém của ông Lee", ông Chong cho biết thêm.

Hiện chưa rõ động thái tiếp theo của ông Lee cũng như MCA.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.