Mất việc vì đứng nhìn phụ nữ gốc Á bị hành hung

08/04/2021 07:12 GMT+7

AP hôm qua đưa tin hai nhân viên gác cửa tại một tòa nhà ở TP. New York (Mỹ) đã bị sa thải vì không giúp đỡ người phụ nữ gốc Á bị tấn công ngoài vỉa hè.

Hình ảnh trên máy quay an ninh ngày 29.3 cho thấy hai người gác cửa trên chỉ đứng xem mà không can thiệp khi nghi phạm Brandon Elliot hành hung bà Vilma Kari (65 tuổi). Mãi hơn một phút sau khi kẻ tấn công bỏ đi, hai nhân viên trên mới ra ngoài hỗ trợ nạn nhân.
Công ty quản lý của tòa nhà, The Brodsky Organisation ban đầu cho ngưng việc hai nhân viên trên để điều tra. Cảnh sát TP.New York cho biết nghi phạm đã bị khởi tố tội hành hung người khác vì động cơ thù hằn. 

Kẻ đánh đập dã man cụ bà gốc Á ở New York từng ngồi tù vì giết mẹ

 Theo cảnh sát New York, nghi phạm Elliot đã “đưa ra tuyên bố kỳ thị người gốc Á” trước khi hành hung nạn nhân.
Elliot dự kiến sẽ phải hầu tòa ngày 21.4.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.