Match Day Y Hà Nội: 10 suất sản phụ khoa hết sau 15 lượt chọn

Quý Hiên
Quý Hiên
Cả thủ khoa, á khoa và thí sinh xếp thứ ba cùng chọn sản phụ khoa. Chỉ sau 15 lượt gọi tên, 10 suất của chuyên ngành này đã kín tại Match Day bác sĩ nội trú 2026 của Trường ĐH Y Hà Nội.

Chiều 9.9, Trường ĐH Y Hà Nội tổ chức Match Day 2026, ngày các thí sinh trúng tuyển bác sĩ nội trú khóa 51 (2026 - 2029) trực tiếp chọn chuyên ngành theo thứ tự điểm thi từ cao xuống thấp.

Sản phụ khoa nhanh chóng trở thành chuyên ngành được lựa chọn nhiều nhất trong nhóm thí sinh dẫn đầu.

Match Day 2026 Y Hà Nội: 10 chỉ tiêu sản phụ khoa hết trong 15 lần hô - Ảnh 1.

Thủ khoa Nguyễn Đức Anh Quân chọn chuyên ngành sản phụ khoa

ẢNH: BẮC NINH

Ba thí sinh có điểm cao nhất kỳ thi năm nay đều gọi tên sản phụ khoa: Nguyễn Đức Anh Quân, thủ khoa với 29,41 điểm; Tạ Tiến Tùng, 24,84 điểm và Đỗ Quang Linh, 24,83 điểm.

Sau mỗi lựa chọn, hội trường vang lên những tràng vỗ tay.

Thí sinh xếp thứ 4, Vũ Hồng Đức, chọn nội - tim mạch. Nhưng cả ba thí sinh tiếp theo ở vị trí 5, 6 và 7 lại tiếp tục chọn sản phụ khoa.

Đến lượt thứ 15, toàn bộ 10 chỉ tiêu sản phụ khoa đã có chủ. Như vậy, 10 trong số 15 thí sinh có điểm cao nhất kỳ thi cùng chọn chuyên ngành này.

Trong 5 người còn lại của top 15, ba thí sinh chọn nội - tim mạch, một chọn gây mê - hồi sức và một chọn nhi khoa.

Chênh 0,01 điểm, không còn cơ hội chọn sản phụ khoa

Năm nay, 1.114 thí sinh tốt nghiệp từ 18 cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe trên cả nước đăng ký dự thi bác sĩ nội trú tại Trường ĐH Y Hà Nội. Có 780 thí sinh đủ điều kiện tham dự Match Day, trong khi tổng chỉ tiêu là 444, phân bổ cho 37 chương trình đào tạo.

Đến hẹn lại lên, Match Day 2026 gây chú ý với câu chuyện “ngành hot - ngành lạnh”

Tại Match Day, thí sinh được gọi tên theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp và trực tiếp chọn chuyên ngành. Khi một chuyên ngành đã đủ chỉ tiêu, những người được gọi sau phải chọn ngành khác.

Sản phụ khoa năm nay chỉ có 10 chỉ tiêu. Một số chuyên ngành được quan tâm khác gồm nội - tim mạch 16 chỉ tiêu, gây mê - hồi sức 8, nhi khoa 12, ung thư 18, phẫu thuật tạo hình 8 và chẩn đoán hình ảnh 25 chỉ tiêu.

Khoảng cách điểm số đôi khi rất nhỏ nhưng lại quyết định cơ hội lựa chọn.

Thí sinh xếp thứ 15 đạt 24,09 điểm và là người cuối cùng chọn được sản phụ khoa. Ba thí sinh tiếp theo cùng đạt 24,08 điểm, chỉ kém 0,01 điểm, nhưng khi đến lượt, chuyên ngành này đã hết chỉ tiêu.

GS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội, nhắn nhủ các thí sinh rằng mỗi chuyên ngành đều có giá trị và cơ hội thành công nếu có đam mê, nỗ lực và kiên trì theo đuổi.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.