Mâu thuẫn tại quán karaoke, nam thanh niên dùng tua vít đâm khách trọng thương

07/06/2023 19:03 GMT+7

Được gọi đến dìu những khách hát đang say ngủ trong phòng karaoke ra ngoài, xảy ra mâu thuẫn, Thuật dùng tua vít đâm một khách hát bị thương tích nặng.

Ngày 7.6, tin từ Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa chuyển hồ sơ cùng nghi phạm Nguyễn Hữu Thuật (24 tuổi, trú xã Cư Suê, H.Cư Mgar, Đắk Lắk) đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ 30 ngày 26.5, anh Đ.G.H (26 tuổi, trú xã Nam Dong, H.Cư Jút, Đắk Nông) cùng 2 người bạn đến hát tại một quán karaoke trên địa bàn P.Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột.

Mâu thuẫn tại quán karaoke, nam thanh niên dùng tua vít đâm khách hát trọng thương - Ảnh 1.

Thuật tại cơ quan công an

CÔNG AN CUNG CẤP

Đến khoảng 22 giờ 45 cùng ngày 26.5, nhóm anh H. kêu nhân viên tính tiền. Tuy nhiên, khi nhân viên đem hóa đơn vào phòng thì cả 3 người nhóm anh H. đều say, nằm ngủ trên ghế và không chịu tính tiền.

Sau đó, nhân viên quán karaoke đã gọi điện nhờ Thuật đến quán dìu anh H. và 2 người bạn ra phòng chờ để đón khách mới.

Khi đến quán karaoke, Thuật và nhóm anh H. có lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Bực tức vì bị nhóm anh H. đánh, Thuật chạy xuống quầy lễ tân lấy 1 cây tua vít để đánh trả thù. Thuật dùng tua vít đâm liên tiếp 2 nhát vào vùng ngực và đầu anh H. khiến nạn nhân gục ngay trước sân quán karaoke.

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 7.6

Thấy anh H. nằm bất tỉnh, máu chảy nhiều ở vùng đầu nên Thuật không đánh nữa và gọi xe taxi đưa anh H. đi cấp cứu. Theo kết quả giám định, anh H. bị thương tích 50% do các vết đâm Thuật gây ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.