Mâu thuẫn với ban lãnh đạo, Mourinho có thể rời M.U ngay cuối mùa này

04/01/2018 19:45 GMT+7

Những màn trình diễn thất thường trên sân cỏ của Manchester United (M.U) và khoảng cách 15 điểm kém đội đầu bảng Manchester City khiến Jose Mourinho chịu vô vàn áp lực tại Old Trafford.

Thời gian qua liên tiếp xuất hiện những thông tin không ổn liên quan tới Mourinho. Từ việc HLV người Bồ Đào Nha bị cho là đang mất quyền kiểm soát trong phòng thay đồ M.U đến mối quan hệ có vẻ rạn nứt giữa ông và ban lãnh đạo đội bóng.
Một trong những phát ngôn đáng chú ý nhất của Mourinho trong giai đoạn cuối năm 2017 là việc ông bày tỏ sự thất vọng bởi chất lượng công việc của ban lãnh đạo M.U, đặc biệt là những người chịu trách nhiệm chính trong khâu tuyển mộ cầu thủ - cụ thể là Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward.
Tính đến thời điểm này, trong năm thứ 2 dẫn dắt M.U, Mourinho đã tiêu tổng cộng 260 triệu bảng cho hoạt động mua cầu thủ. Con số này có thể ít hơn Man City của Pep Guardiola nhưng là kỉ lục trong lịch sử của M.U.
Tất nhiên, việc Mourinho muốn tăng cường chất lượng đội hình với những cầu thủ hợp với triết lý của ông trong bối cảnh HLV người Bồ Đào Nha thừa hưởng một tập thể hỗn loạn về bản sắc từ Louis Van Gaal là điều hoàn toàn có thể hiểu được.
Nhưng những phát ngôn mang tính chỉ trích “người nhà” của Mourinho thì rõ ràng lại khiến khoảng cách giữa ông và ban lãnh đạo M.U bị đào sâu thêm. Khoảng 2 tháng trước khi Mourinho úp mở về việc sẽ không gắn bó lâu dài với Old Trafford đồng thời bóng gió đến chuyện dẫn dắt PSG, phía M.U cũng phải ra tay “dập tắt” dư luận rồi.
Cho đến thời điểm hiện tại, tức hơn 1 năm rưỡi kể từ khi chính thức trở thành HLV M.U, Mourinho vẫn trú tại khách sạn hạng sang Lowry, gần Old Trafford thay vì đưa gia đình từ London tới định cư tại Manchester.
Mourinho đang phải chịu áp lực lớn Reuters
An cư mới lạc nghiệp, bằng chứng là Pep Guardiola ngay khi nhận lời dẫn dắt Man City đã mua luôn 1 dinh cư lớn và đưa cả gia đình tới Manchester. Ban lãnh đạo M.U vẫn tôn trọng quyết định này của Mourinho nhưng rõ ràng cách đi-về của ông giữa Manchester và London (nơi Mourinho có nhà riêng) khiến họ không thể không lo lắng.
Mới đây, giữa Mourinho và ban lãnh đạo M.U cũng xảy ra một xích mích, dù nhỏ nhưng cũng đủ để cho thấy về mối quan hệ không thực sự ổn giữa họ. Được biết, ban lãnh đạo M.U đã từ chối chi khoản tiền vé máy bay đi lại giữa Manchester - London của Mourinho trong vài ngày lễ Giáng sinh và HLV người Bồ Đào Nha phải tự bỏ tiền túi.
Kỳ chuyển nhượng tháng 1 đã mở cửa và nếu ban lãnh đạo M.U không thể đem về cho Mourinho ít nhất 1 tân binh chất lượng thì đừng bất ngờ nếu những vấn đề tại Old Trafford sẽ có diễn biến tệ hơn dẫn tới khả năng “Người đặc biệt” chia tay “Quỷ đỏ” ngay vào tháng 6 tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.