Máy bay chở khách lại tông nhau tại Nhật Bản

Văn Khoa
Văn Khoa
16/01/2024 22:04 GMT+7

Một chiếc máy bay của hãng hàng không Hàn Quốc Korean Air đã tông vào một chiếc máy bay đang đậu thuộc hãng Cathay Pacific khi đang di chuyển tới đường băng tại sân bay New Chitose ở tỉnh Hokkaido (Nhật Bản).

Giới chức tại sân bay New Chitose cho hay vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 chiều 16.1 (theo giờ Nhật Bản), khi chiếc máy bay Korean Air chở hơn 280 hành khách và thành viên phi hành đoàn đang được một chiếc xe kéo của bên thứ 3 đẩy trước khi bắt đầu chuyến bay tới Seoul (Hàn Quốc), theo Đài NHK.

Chiếc máy bay Korean Air sau đó đã đâm vào chiếc máy bay Cathay Pacific đang đậu. Tất cả hành khách trên chiếc máy bay của Cathay Pacific từ Hồng Kông đã xuống máy bay trước đó.

Đoạn video của NHK cho thấy phần đầu cánh trái của chiếc máy bay Korean Air bị gãy và phần sau của máy bay Cathay Pacific bị hư hỏng. Giới chức sân bay cho biết không có cháy hoặc rò rỉ nhiên liệu và không có thương vong từ vụ việc nói trên.

Máy bay chở khách lại tông nhau tại Nhật Bản- Ảnh 1.

Hình ảnh trong video của NHK về vụ tông máy bay ở sân bay New Chitose ngày 16.1

Chụp từ clip của NHK

Korean Air cho hay chiếc xe kéo nói trên đã trượt trên đường băng đầy tuyết, gây ra vụ việc.

Hokkaido đã hứng chịu một đợt không khí lạnh trong những ngày gần đây với cảnh báo tuyết rơi dày đặc ở một số thành phố. Tổng cộng 46 chuyến bay đã bị hủy trong ngày 16.1 do tuyết rơi dày đặc, theo AFP.

Xem hình ảnh thiệt hại sau khi 2 máy bay chở khách tông nhau tại Nhật Bản

Vụ việc trên xảy ra hai tuần sau vụ va chạm giữa một máy bay của hãng hàng không Nhật Bản Japan Airlines và một máy bay nhỏ hơn thuộc Lực lượng Tuần duyên Nhật tại sân bay Haneda ở Tokyo. Toàn bộ 379 người trên chiếc Airbus của Japan Airlines đã thoát kịp thời trước khi máy bay bị cháy rụi, trong khi 5 trong số 6 người trên chiếc máy bay của tuần duyên đã thiệt mạng, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.