Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga tuần tra Biển Đông

25/12/2014 12:00 GMT+7

(TNO) Năm 2014, máy bay ném bom chiến lược tầm xa của Không quân Nga đã bay tuần tra các vùng biển xa trên thế giới như Biển Đông, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương, có sự tiếp dầu trên không từ máy bay ở các sân bay tại Việt Nam, Ai Cập…

(TNO) Năm 2014, máy bay ném bom chiến lược tầm xa của Không quân Nga đã bay tuần tra các vùng biển xa trên thế giới như Biển Đông, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương, có sự tiếp dầu trên không từ máy bay ở các sân bay tại Việt Nam, Ai Cập…, theo Không quân Nga.

Oanh tạc cơ chiến lược siêu thanh Tu-160 của Không quân Nga - Ảnh: AFP
Hãng tin RIA Novosti ngày 23.12 cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Sao Đỏ nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Lực lượng máy bay ném bom chiến lược tầm xa của Không quân Nga (23.12.1914 - 23.12.2014), ông Anatoly Zhikharev, tư lệnh Lực lượng máy bay ném bom chiến lược tầm xa của Không quân Nga nói rằng năm 2014 máy bay ném bom chiến lược tầm xa của Nga gồm: oanh tạc cơ siêu âm Tu-160, máy bay ném bom tầm xa chiến lược Tu-95 đã bay tuần tra đều đặn ở các vùng biển xa.
Các vùng biển này gồm Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Biển Đen, Thái Bình Dương, Địa Trung Hải.
Đại tá Igor Klimov, phát ngôn viên Không quân Nga cho RIA Novosti biết máy bay ném bom chiến lược tốc độ siêu âm Tu-160 Blackjack đã khôi phục các chuyến bay tuần tiễu tầm xa, và đã hạ cánh xuống các sân bay ở Venezuela, Nicaragua ở Trung Mỹ.
Tu-160 cũng bay tuần tiễu tận Biển Đông, Địa Trung Hải nhờ có các máy bay tiếp dầu trên không xuất phát từ các sân bay ở Ai Cập (Bắc Phi) và Việt Nam (ở Đông Nam Á).
Các máy bay ném bom tầm xa này đã thực hiện hơn 40 phi vụ với tổng số giờ bay là 600 giờ, được tiếp tế trên không 900 tấn xăng, theo tư lệnh Zhikharev. Các chuyến bay tuần tra này đều ở trong không phận quốc tế, phù hợp quy định quốc tế và không xâm phạm không phận các nước.
Năm 2015, Nga tiếp tục duy trì các chuyến bay tuần tra bằng máy bay ném bom chiến lược tầm xa ở các vùng xa xôi trên thế giới, có tiếp dầu trên không, theo lời đại tá Klimov.
Ông Zhikharev cũng cho biết thêm, năm 2014 Không quân Nga nhận thêm 8 máy bay ném bom chiến lược được hiện đại hoá, gồm 2 chiếc Tu-160, 5 chiếc Tu-95MS và 1 chiếc Tu-22M3. Có 15 oanh tạc cơ khác đang được đại tu.
Năm 2015, Không quân Nga sẽ nhận thêm 6 chiếc Tu-160 được hiện đại hoá, còn số máy bay ném bom Tu-95MS sẽ nâng lên thành 43 chiếc.
Tu-160 là loại máy bay ném bom siêu thanh lớn nhất thế giới, dài 54 m, sải cánh dài nhất 55,7m và khi cụp lại còn 35,6 m. Máy bay này có tốc độ tối đa 2.200 km/giờ, tốc độ bay hành trình 960 km/giờ, tầm hoạt động 12.300 km không tiếp nhiên liệu, trần bay 21 km. Máy bay chứa 40 tấn bom trong 2 khoang bụng, 12 - 24 tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân ở 2 khoang phóng tên lửa. Tu-160 đi vào hoạt động từ năm 1987. Nga được cho có 16 chiếc loại này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.