Máy bay săn ngầm Mỹ bay qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc cảnh báo

12/10/2023 16:24 GMT+7

Một máy bay tuần biển - săn ngầm P-8A của Mỹ đã di chuyển qua eo biển Đài Loan trong ngày 12.10, khiến Trung Quốc triển khai chiến đấu cơ theo dõi.

Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ ngày 12.10 thông báo một máy bay tuần biển - săn ngầm P-8A Poseidon đã bay qua khu vực không phận quốc tế tại eo biển Đài Loan trong ngày. Lần gần nhất Mỹ công bố một nhiệm vụ của máy bay P-8A qua eo biển Đài Loan là vào tháng 7.

Máy bay săn ngầm Mỹ bay qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc cảnh báo - Ảnh 1.

Máy bay P-8A Poseidon

HẢI QUÂN MỸ

Hạm đội cho biết hoạt động này thể hiện cam kết của Mỹ về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời nhấn mạnh quân đội Mỹ sẽ cho máy bay và tàu thuyền di chuyển và hoạt động tại bất cứ đâu luật pháp quốc tế cho phép.

Sau đó, Bộ Tư lệnh chiến khu Đông bộ của quân đội Trung Quốc cho biết đã triển khai chiến đấu cơ theo dõi và cảnh báo máy bay Mỹ, theo Reuters.

"Các binh sĩ tại chiến khu luôn trong tình trạng cảnh giác cao và sẽ quyết tâm bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, cũng như hòa bình và ổn định khu vực", Bộ Tư lệnh của Trung Quốc tuyên bố.

Cùng ngày, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho hay máy bay Mỹ đã bay về hướng bắc qua eo biển và luôn bay dọc đường trung tuyến ở eo biển.

Tờ Taiwan News dẫn thông báo của cơ quan nói trên cho biết Đài Loan đã phát hiện và theo dõi 20 máy bay quân sự và 6 tàu hải quân của Trung Quốc hoạt động gần hòn đảo tính từ 6 giờ ngày 11.10 đến 6 giờ ngày 12.10.

Trong số đó, có 14 máy bay bay vào các khu vực phía bắc và tây nam của Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Đài Loan. Một số máy bay bay qua đường trung tuyến tại eo biển Đài Loan. Vùng lãnh thổ đã triển khai máy bay chiến đấu, tàu chiến và hệ thống tên lửa phòng không trên bộ để theo dõi.

Đài Loan trình làng tàu ngầm tự sản xuất đầu tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.