Máy bay săn ngầm Nhật 'cày mũi' sau khi trượt khỏi đường băng

La Vi
La Vi
08/09/2021 19:52 GMT+7

Ngày 7.9, một máy bay tuần thám Kawasaki P-1 của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản đã bị trượt khỏi đường băng tại căn cứ Gifu ở TP. Kakamigahara, tỉnh Gifu.

Theo Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản (JMSDF), vào khoảng 4 giờ chiều ngày 7.9, một máy bay tuần thám P-1 đã trượt khỏi đường băng tại Căn cứ Không quân Gifu của Lực lượng Phòng vệ Trên không ở TP. Kakamigahara, tỉnh Gifu

Máy bay P-1 trượt khỏi đường băng và dừng ở đồng cỏ gần đó.

Defence-blog.com

Các nguồn tin cho biết chiếc máy bay này đang được bảo dưỡng tại nhà máy Kawasaki Heavy Industries gần đó và các thông tin chi tiết hiện đang được xác nhận. 
Theo Tạp chí Scamble, chiếc P-1 này vẫn chưa được chuyển giao cho một trong các đơn vị nào thuộc JMSDF. Được biết, không có thương vong nào của 10 thành viên phi hành đoàn.
P-1, "người kế nhiệm" của P-3C, là một máy bay tuần tra và chống tàu ngầm của Nhật Bản do Công ty Hàng không Vũ trụ Kawasaki phát triển và sản xuất. 
Công ty cho biết P-1 có vận tốc cao hơn, tầm hoạt động xa hơn và trọng tải lớn hơn so với P-3C. P-1 có vận tốc tối đa 996 km/giờ, tầm hoạt động 8.000 km và tầm tác chiến 2.500 km. Máy bay săn ngầm tối tân này được trang bị hai loại tên lửa chống hạm AGM-84 Harpoon và ASM-1C, tên lửa đối đất AGM-65 Maverick và một số loại vũ khí khác. 
Theo trang Military-today.com, MSDF hiện có 33 chiếc máy bay P-1 sau khi nhận chiếc đầu tiên vào năm 2013. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.