Đổi đời từ một dự án...
Anh Đặng Vũ Hiệp - Chủ tịch xã Tà Lài cho biết, xã có hơn 30% là đồng bào dân tộc thiểu số, đa số bà con sống dựa vào nông nghiệp nên cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Đã có nhiều mô hình giúp người dân làm ăn nhưng đến nay chỉ có dự án chăn nuôi bò sinh sản của BAT hỗ trợ là thành công nhất. Qua thực tế 2 năm thực hiện dự án, đã có nhiều thanh niên bắt đầu có tài sản trong nhà - những con bò. Chúng tôi đến thăm nhà anh Đỗ Đức Ruệ, ở ấp 2, xã Tà Lài, người đang được BAT hỗ trợ dự án xóa đói giảm nghèo. Năm ngoái gia đình anh đã mua được một con bò mẹ với giá 7,5 triệu đồng từ nguồn vốn dự án trên. Đến nay bò mẹ đã đẻ ra được một con bê con. Theo tính toán của anh, chỉ cần ba năm nữa anh sẽ có đàn bò 6 con. Anh Ruệ nói mừng: "Đây là lần đầu tiên tôi có số tài sản nhiều như thế". Những người được vay vốn đa số là rất nghèo, khi có được một con bò làm tài sản thì rất quý và chăm sóc rất kỹ, nhiều gia đình khi mua bò về đã làm chuồng
|
Chị Võ Thanh Thảo - Giám đốc thông tin BAT Việt Nam cho biết: “Dự án xóa đói giảm nghèo trên được thực hiện từ năm 2004 tại 8 địa phương trong cả nước. Với mục tiêu hỗ trợ vốn cho những hộ nghèo dưới hình thức cho vay không tính lãi để giúp họ phát triển kinh tế thông qua chăn nuôi hay buôn bán nhỏ phù hợp với quy hoạch kinh tế tại địa phương”. |
Hai vợ chồng anh chị Lê Thành Đông - Nguyễn Thị Lan ở ấp 5 khi cưới nhau được bố mẹ cho 3 sào rẫy trồng cam quýt. Do không có vốn đầu tư nên vườn cam quýt này có trái cũng chỉ đủ ăn nên hai anh chị phải đi làm mướn kiếm thêm. Vay được vốn, anh Đông cũng mua một con bò mẹ và đến thời điểm này anh cũng có hai con bò con.
Thư viện của người nông dân
Rời Tà Lài, chúng tôi đến tham quan thư viện xã Núi Tượng, đây cũng là một trong những thư viện do BAT Việt Nam đầu tư dành cho việc nâng cao kiến thức người dân ở vùng sâu vùng xa. Anh Bùi Quang Trung - Phó chủ tịch xã cho biết, đây là xã rất khó khăn trong việc đi lại. Nhu cầu đọc sách của người dân rất nhiều, nhất là các loại sách kỹ thuật về trồng trọt chăn nuôi. Anh Trung cho biết thêm: "Hiện chúng tôi đang khuyến khích cán bộ, người dân học cách sử dụng internet, đến cuối năm sẽ có đường truyền ADSL, khi đó thông tin sẽ đến với người dân ở đây nhanh hơn, nhiều hơn". Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến những thanh niên ở ấp 4 đang "cãi nhau" rất hăng về cách chữa bệnh "rắm mắt cua trên lá cây quýt". Anh Nguyễn Văn Tiến, một thanh niên cho biết: "Thư viện sách ở đây có nhiều cuốn hay, giúp cho chúng tôi biết những bệnh mà cây trồng đang mắc phải và học được cách chữa trị, nên có nhiều anh em tìm đọc và tranh luận với nhau. Nhiều khi chúng tôi đọc đến 10 giờ tối".
Theo chị Xuân Thu - thủ thư: "trước đây số đầu sách chưa nhiều, sau này chúng tôi phải thường xuyên trao đổi sách từ thư viện của các xã trong huyện nên lượng sách tăng lên và khá phong phú".
|
|
T.L

Bình luận (0)